Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, những chuyến hành hương, du lịch tâm linh đầu Xuân mới đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn những giá trị truyền thống và gắn kết với di sản Việt Nam.
Lễ hội chùa Hương (Hà Nội), Lễ hội Đền Trần (Nam Định), Lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh), Lễ hội Đền Hùng… là những lễ hội lớn, đặc sắc du khách không nên bỏ lỡ khi du Xuân ở miền Bắc.
Ngày 3/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội, chính thức khai hội chùa Hương 2025 với chủ đề “Lễ hội chùa Hương điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt.”
Nhờ thực hiện chuyển đổi số, tình trạng trốn vé, chèo kéo khách hàng, xin thêm tiền... tại Lễ hội Chùa Hương hầu như không còn, giúp du khách trải nghiệm một lễ hội an toàn, văn minh và thân thiện.
Đến với chùa Hương, du khách không chỉ đến để cầu an cho năm mới mà còn được ngồi thuyền để vãn cảnh sông núi thanh bình với động Hương Tích, chùa Thiên Trù... xen lẫn với rừng núi, hoa lá cỏ cây.
Tại Nghị quyết 16, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi mức phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố, áp dụng từ ngày 01/01/2024.
Dùng "nghệ thuật đảo ngược," họa sỹ Nguyễn Đại Giang phản ánh nét đẹp cuộc sống qua một lăng kính hóm hỉnh và giàu triết lý. Triển lãm cá nhân mới nhất của ông đang diễn ra tại Hà Nội.
Theo phê duyệt, phạm vi nghiên cứu lập Quy hoạch có tổng diện tích khoảng 8.200ha, là toàn bộ không gian, diện tích tự nhiên các xã Hương Sơn, An Tiến, An Phú và Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức.
Thành phố thống nhất chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện quản lý tốt các lễ hội trên địa bàn, trong bối cảnh số lượng du khách đến với lễ hội dự báo rất lớn sau 2 năm dừng tổ chức để phòng COVID-19.
Theo kế hoạch phục hồi, phát triển hoạt động du lịch thủ đô thích ứng an toàn với dịch COVID-19, Hà Nội phấn đấu đón 9-10 triệu lượt khách trong năm 2022, trong đó có 1,2-2 triệu lượt khách quốc tế.
Hà Nội đã thực hiện kiểm tra 19 điểm di tích và lễ hội trên địa bàn thành phố nhằm nắm tình hình và chấn chỉnh công tác tổ chức, quản lý di tích, lễ hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Số lượng người đến khu di tích Hương Sơn đã giảm so với những năm trước khi có dịch, thế nhưng niềm vui của khách thập phương cũng như người làm dịch vụ tại nơi này vẫn trọn vẹn như trước.
Đại diện Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn cho biết các công tác phòng dịch đã được đảm bảo để sẵn sàng đón khách, đáp ứng nhu cầu tham quan, thực hành tín ngưỡng của người dân.
Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lý Khu Di tích và Thắng cảnh Hương Sơn cho biết lượng khách tăng nhẹ so với các ngày hoạt động thử nghiệm, đạt 5.000 khách.
Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của du khách thập phương, từ ngày 16/2/2022 (tức 16 tháng Giêng năm Nhâm Dần), chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chính thức đón khách đến tham quan.
Lãnh đạo Hà Nội đề nghị huyện Mỹ Đức duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách trẩy hội chùa Hương; tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân chấp hành các quy định về phòng chống COVID-19.
Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân và du khách, từ ngày 16 tháng giêng Nhâm Dần 2022, di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương) chính thức mở cửa đón khách tham quan.