Từ 1/1, Hà Nội áp dụng mức phí mới nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử

Tại Nghị quyết 16, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi mức phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố, áp dụng từ ngày 01/01/2024. 

Giá vé thắng cảnh chùa Hương áp dụng mức mới từ tháng 1/2024. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)
Giá vé thắng cảnh chùa Hương áp dụng mức mới từ tháng 1/2024. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND về việc sửa đổi quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

Nghị quyết sửa đổi quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố, mức thu phí áp dụng từ 01/01/2024.

Cụ thể, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là 70.000 đồng/lượt/khách; Đền Ngọc Sơn: 50.000 đồng/lượt/khách; Nhà tù Hỏa Lò: 50.000 đồng/lượt/khách; Khu di tích Cổ Loa: 30.000 đồng/lượt/khách; Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long: Năm 2024 là 70.000 đồng/lượt/khách; Từ 01/01/2025 là 100.000 đồng/lượt/khách

Ngoài ra, vé thắng cảnh Chùa Hương: 118.000 đồng/lượt/khách; Đền Quán Thánh: 10.000 đồng/lượt/khách; Làng cổ Đường Lâm: 20.000 đồng/lượt/khách; Chùa Thầy: 10.000 đồng/lượt/khách và Chùa Tây Phương: 10.000 đồng/lượt/khách.

Thời gian không thu phí đối với tất cả các di tích là Ngày Di sản Văn hóa 23/11. Đối với di tích Đền Ngọc Sơn, Đền Quán Thánh, Chùa Tây Phương, Chùa Thầy, Làng cổ Đường Lâm không thu phí các ngày 30/12 âm lịch; ngày 01, 02 Tết Nguyên đán. Đối với di tích Đền Ngọc Sơn, không phu phí ngày giỗ Thánh 20/8 âm lịch; Chùa Hương không thu phí ngày 30/12 âm lịch, ngày 01, 02 tết Nguyên đán, ngày lễ Phật Đản (15 tháng 4 âm lịch).

Đối tượng nộp phí là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa. Đối tượng miễn thu phí là người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ. Người dưới 16 tuổi, trường hợp khó xác định là người dưới 16 tuổi thì chỉ cần có bất cứ giấy tờ nào chứng minh được là người dưới 16 tuổi như giấy khai sinh, thẻ học sinh; trường hợp không có giấy tờ để xác định dưới 16 tuổi thì áp dụng chiều cao dưới 1,3m.

Đối tượng được giảm 50% mức phí là người khuyết tật nặng theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ; người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên có thẻ người cao tuổi hoặc căn cước công dân/các loại giấy tờ khác chứng minh; học sinh, sinh viên từ 16 tuổi trở lên có thẻ học sinh, sinh viên do các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp; các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa gồm nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và người có công với cách mạng, người thuộc diện chính sách xã hội. Đối với người đồng thời thuộc 2 loại đối tượng giảm phí trở lên thì chỉ giảm 50% mức phí.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị-xã hội thành phố Hà Nội phối hợp tuyên truyền, tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 06/12/2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục