Ứng viên trẻ nhất đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm 2025 là ông Trần Quốc Trung, 39 tuổi, hiện là Phó Giám đốc Cơ sở 2 Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2024, có 803 ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại 111 Hội đồng Giáo sư cơ sở, trong đó có 77 ứng viên Giáo sư, 726 ứng viên Phó Giáo sư.
Trong danh sách đề nghị xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố có 76 ứng viên Giáo sư và 619 ứng viên Phó Giáo sư.
Theo Quyết định công nhận chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2021, 100% ứng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước biểu quyết đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm đạt chuẩn chức danh.
Giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sỹ dự kiến sẽ được kéo dài thời gian làm việc để giảng dạy nếu có mong muốn, đủ sức khỏe và được nhà trường chấp nhận.
Giáo sư trẻ nhất năm 2020 là ông Lê Anh Vinh (37 tuổi), hiện là Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, còn giáo sư nhiều tuổi nhất là ông Đinh Văn Chiến (68 tuổi).
Đối với chức danh giáo sư, bài báo khoa học và bài báo thay thế được tính từ thời điểm sau khi ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.
Theo công bố, có 75 người được công nhận đạt chuẩn giáo sư, 349 người được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư; trong số này có 1 trường hợp đạt chuẩn giáo sư theo hình thức đặc biệt.
Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học.
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả rà soát các điều kiện kinh doanh liên quan tới lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Trong đợt xét công nhận năm 2016, cả nước có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, và 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.
Chính phủ vừa tiến hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.