Lý do nằm ở tính chất đặc biệt của vụ án mạng xảy ra vào tháng 2/2017, nơi Đoàn Thị Hương cùng công dân Indonesia Siti Asyah bị cáo buộc đã sử dụng chất độc thần kinh VX để giết hại Kim Chol.
Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai các thủ tục bảo hộ công dân cần thiết để đưa công dân Đoàn Thị Hương về nước đoàn tụ với gia đình ngay sau khi được trả tự do.
Luật sư Naran Singh cho biết cơ quan quản lý các nhà tù ở Malaysia khẳng định rằng Đoàn Thị Hương, 30 tuổi, sẽ được thả khỏi trại giam nữ phạm nhân ở Kajang, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur vào ngày 3/5.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan đã thực hiện mọi biện pháp bảo hộ công dân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Đoàn Thị Hương.
Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan hữu quan, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tiến hành các biện pháp cần thiết để đưa công dân Đoàn Thị Hương về nước an toàn.
Sáng 1/4/2019, Thẩm phán Azmi Ariffin đã tuyên mức án 3 năm và 4 tháng tù giam đối với Đoàn Thị Hương trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol năm 2017.
Sáng 1/4, Thẩm phán Azmi Ariffin của Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở bang Selangor của Malaysia, đã tuyên mức án 3 năm và 4 tháng tù giam đối với Đoàn Thị Hương, tính từ khi bị bắt giam vào 15/2/2017.
Đoàn Thị Hương đã nở nụ cười khi rời phiên xét xử vụ sát hại nghi can Triều Tiên Kim Chol. Theo luật sư của Hương, cô gái Nam Định có thể được trả tự do vào tháng Năm tới.
Sau khi Tòa Thượng thẩm Shah Alam tuyên án với Đoàn Thị Hương, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh khẳng định Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực trong công tác bảo hộ công dân.
Salim Bashir, luật sư của Đoàn Thị Hương cho biết, nữ bị cáo này sẽ được trả tự do trong tháng 5 tới, cụ thể là "trong tuần đầu tiên của tháng 5, Đoàn Thị Hương có thể về nhà."
Sáng 1/4, Thẩm phán Azmi Ariffin của Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở bang Selangor của Malaysia, đã tuyên bố mức án 3 năm và 4 tháng tù giam đối với Đoàn Thị Hương.
Theo thông báo của Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở bang Selangor (Malaysia) sáng 1/4, tội danh mới đối với Đoàn Thị Hương là gây thương tích, thay vì tội giết người.
Theo luật sư của Đoàn Thị Hương, bị cáo bị tình nghi ám sát công dân Triều Tiên Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Hương đã được đề nghị một tội danh nhẹ hơn, và có thể được trả tự do.
Tại phiên tòa sáng 1/4, công tố viên Malaysia đã đề nghị đổi tội danh cho Đoàn Thị Hương, từ tội danh giết người sang tội danh cố ý gây thương tích, trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol.
Luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương đã lần thứ hai viết đơn gửi Bộ Tư pháp và Tổng Chưởng lý Malaysia, tiếp tục đề nghị phía Malaysia thả tự do cho Đoàn Thị Hương.
Sáng 1/4, tại tòa Thượng thẩm Shah Alam ở bang Selangor của Malaysia sẽ diễn ra phiên đối chất đối với bị cáo Đoàn Thị Hương, nghi can trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol.
Để động viên và chuẩn bị tốt nhất tâm lý cho Đoàn Thị Hương, từ sau phiên xét xử ngày 11/3 tới nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thăm lãnh sự Đoàn Thị Hương 3 lần.