Khoảng 40 loại vắcxin tiềm năng phòng chống virus Zika đang được thử nghiệm, nhưng sẽ chưa có loại nào được đưa vào chương trình tiêm chủng cho phụ nữ trong độ tuổi mang thai trước năm 2020.
Bộ Y tế tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo địa phương tổ chức chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng và huy động các nguồn lực triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả.
Người phát ngôn Bộ Y tế Thái Lan, bà Suwannachai Wattanayingcharoenchai xác nhận thêm 33 ca nhiễm mới từ tuần trước và dịch bệnh đang lây lan sang hai tỉnh mới.
Ngay sau khi ghi nhận trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên, ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, diệt loăng quăng, phun hóa chất khử trùng.
Các nhà nghiên cứu Mỹ đã thử nghiệm lâm sàng trên cơ thể người loại vắcxin tinh chất được khử hoạt tính phòng ngừa virus Zika do Viện Nghiên cứu quân đội Walter Reed điều chế.
Sáng 18/10, đoàn công tác gồm Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã triển khai điều tra ca bệnh, giám sát tại nơi bệnh nhân bị mắc chứng đầu nhỏ sinh sống.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với các Sở - ngành liên quan thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế đã ghi nhận 01 trường hợp trẻ 4 tháng tuổi sinh sống tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk có triệu chứng dị tật bẩm sinh nghi mắc chứng đầu nhỏ.
Bộ Y tế Thái Lan đang cân nhắc việc xét nghiệm virus Zika miễn phí cho tất cả thai phụ sau khi nước này xác nhận những trường hợp trẻ sơ sinh mắc chứng đầu nhỏ đầu tiên liên quan tới virus Zika.
Giới chức ngành du lịch và các hãng lữ hành Thái Lan cho rằng virus Zika không tạo ra nguy cơ khiến nhiều du khách Trung Quốc hủy các chuyến đi tới Thái Lan trong kỳ nghỉ "Tuần lễ vàng."
Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết nước này đang điều tra 4 trường hợp nghi mắc chứng đầu nhỏ liên quan đến virus Zika ở 3 em bé và một thai nhi 36 tuần tuổi.
MOH cũng cho biết, cơ quan này tiếp tục kiểm soát muỗi Aedes trung gian truyền virus, tác nhân bùng phát bệnh sốt xuất huyết và Zika tại tất cả các khu vực bị ảnh hưởng.
Ý tưởng nghiên cứu xuất phát từ nghi vấn liệu virus Zika có thể lây truyền từ muỗi cái trưởng thành sang trứng của chúng giống như khi chúng mang mầm bệnh sốt xuất huyết hoặc sốt vàng hay không.
Guatemala là quốc gia Trung Mỹ thứ 4 ghi nhận các trường hợp trẻ sơ sinh bị dị tật đầu nhỏ liên quan tới virus Zika, sau Honduras, El Salvador và Panama.
Em bé trên sinh ra tại thành phố Mirebalais hồi đầu mùa Hè vừa qua và đến ngày 13/8 thì được Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh của Mỹ xác nhận là mắc dị tật đầu nhỏ.
Một phụ nữ nhiễm virus Zika đã sinh một em bé mắc chứng đầu nhỏ tại bệnh viện ở Barcelona (Tây Ban Nha). Đây là trường hợp đầu tiên trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm virus Zika được sinh ra tại châu Âu.