Cửu Đỉnh được đánh giá là bộ “Bách khoa thư” về đất nước Việt Nam thống nhất, có chủ quyền, được thể hiện dưới hình thức biểu trưng bằng hình ảnh chạm khắc nổi.
Ma nhai là nguồn Di sản Tư liệu có giá trị trên nhiều phương diện, phản ánh nhiều mặt của địa phương và đất nước Việt Nam dưới thời phong kiến như về lịch sử, địa lý, văn học, nghệ thuật, tôn giáo...
Điện Thái Hòa không chỉ là công trình kiến trúc, mà còn là nơi lưu giữ hệ thống văn thơ, theo hình thức trang trí “nhất thi, nhất họa” độc đáo đã được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã phát huy xuất sắc sứ mệnh là cây cầu nối giới thiệu lịch sử, văn hóa đất nước và con người Việt Nam đến với thế giới.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo nước này sẽ hoãn đóng góp 42 triệu USD năm nay cho UNESCO nhằm phản đối việc bổ sung vụ “Thảm sát Nam Kinh” vào chương trình di sản tài liệu.
Triển lãm trưng bày trên 100 phiên bản tiêu biểu được lựa chọn từ 773 tập Châu bản gốc bao gồm nhiều loại hình văn bản hành chính Nhà nước thời Nguyễn.
Năm 2015, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tiếp tục vai trò của Việt Nam tại UNESCO thông qua việc vận động để Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng UNESCO nhiệm kỳ 2015-2019.
Việc Châu bản triều Nguyễn được UNESCO vinh danh là Di sản tư liệu đặt ra trách nhiệm đối với Việt Nam trong việc khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị của khối tài liệu này.
Châu bản triều Nguyễn của Việt Nam đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu (thuộc “Chương trình Ký ức thế giới Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương”).