Đại diện gia đình các nạn nhân mang quốc tịch Trung Quốc trên chuyến bay MH370 đã nhận thông báo của Tòa án Nhân dân quận Triều Dương và dự đoán các phiên tòa sẽ kéo dài đến giữa tháng 12.
Ba nước Malaysia, Australia và Trung Quốc đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng vào cuối tháng Sáu tới để quyết định có tiếp tục tìm kiếm MH370 hay không.
Hãy kiểm tra kiến thức của bạn về thảm họa bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không thế giới, chuyến bay mất tích MH370, bằng cách tham gia ứng dụng tương tác "News Game".
Sáu tháng sau khi chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích, nhiều thân nhân nạn nhân tố cáo họ đã bị công an Trung Quốc đã bắt bớ và hành hạ.
Hoạt động vẽ bản đồ khu vực tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines đã phát hiện nhiều vật thể rắn không phù hợp với khu vực này.
Ủy ban An toàn giao thông vận tải Australia cho biết có thể hành khách và phi hành đoàn của chuyến bay MH370 đã chết vì ngạt thở và họ trước khi máy bay lao xuống biển.
Chính phủ Malaysia đã cấp cho thân nhân hành khách MH370 dữ liệu gốc về hành trình của chuyến bay, nhưng thông tin này "quá kỹ thuật, không thể hiểu được."
Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad vừa đưa ra tuyên bố gây sốc trên blog cá nhân của ông, cho rằng công ty Boeing và CIA đang giấu chiếc máy bay bị mất tích MH370.
Malaysia đã công bố báo cáo về chuyến bay mất tích MH370 cùng những dữ liệu khác, nhưng vẫn chưa có tình tiết mới lý giải chuyến bay đã mất tích như thế nào.
Chuyên gia trong đội tìm kiếm quốc tế cho biết, họ bắt đầu nghi ngờ rằng chuyến bay MH370 có thể đã không đâm xuống Ấn Độ Dương như kết luận trước đây.
Máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines có thể đã được điều khiển và hoạt động giống như một chiếc máy bay chiến đấu để tránh bị radar phát hiện.
Trung tâm điều phối Australia cho biết một thiết bị lặn mini sẽ được triển khai trong ngày 14/4 để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines, sau khi không có thêm tín hiệu hộp đen nào được phát hiện.
Cơ phó Fariq Abdul Hamid đã cố thực hiện một cuộc gọi từ điện thoại di động của anh ta giữa chuyến bay ngay trước khi máy bay số hiệu MH370 này biến mất khỏi các màn hình radar.
Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 11/4 nói rằng các đội tìm kiếm tin rằng tín hiệu mà thiết bị dò hộp đen thu được đúng là của chuyến bay bị mất tích MH370 thuộc Malaysia Airlines.
Người đứng đầu đội tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích, tướng không quân Australia về hưu Angus Houston ngày 9/4 cho biết, ông hy vọng có thể tìm thấy mảnh vỡ máy bay mang số hiệu MH370 “trong vòng vài ngày nữa.”
Ngày 9/4, các quan chức trên tàu Hải Tuần 01 của Trung Quốc cho biết máy bay tuần tra đã phát hiệu nhiều vật thể trôi nổi tại khu vực tàu Ocean Shield của Australia dò được các tín hiệu đáng nghi.
Tròn một tháng sau khi chuyến bay mang số hiệu MH370 biến mất, vẫn chưa có chứng cứ nào cho thấy chuyện gì đã xảy ra với chiếc máy bay hay nó đã kết thúc ở đâu, bất chấp việc thế giới đã mở cuộc săn lùng quy mô ở Ấn Độ Dương.
Giới chức Malaysia ngày 7/4 tuyên bố nước này lạc quan về kết quả tìm kiếm chuyến bay bị mất tích MH370 của Malaysia Airlines, sau khi liên tục có tin nói tàu của Australia và Trung Quốc bắt được tín hiệu có thể từ hộp đen của máy bay./.