Quân đội Malaysia chậm báo cáo về radar bắt được MH370

Malaysia đã công bố báo cáo về chuyến bay mất tích MH370 cùng những dữ liệu khác, nhưng vẫn chưa có tình tiết mới lý giải chuyến bay đã mất tích như thế nào.
Quân đội Malaysia chậm báo cáo về radar bắt được MH370 ảnh 1Vẫn chưa có bất cứ manh mối nào về MH370

Malaysia ngày 1/5 đã công bố báo cáo về chuyến bay mất tích MH370 cùng những dữ liệu khác, nhưng không hề có chi tiết nào nói đến việc cảnh sát nước này điều tra các hành động tội ác hay khủng bố.

Không quân Malaysia đã thừa nhận radar quân đội đã bắt được tín hiệu bíp khi MH370 chuyển hướng bay ngang qua không phận nước này, trước khi hướng ra Ấn Độ Dương.

Quân đội Malaysia đã chịu chỉ trích vì đã không có phản ứng kịp thời với hình ảnh không xác định, qua đó đánh mất quãng thời gian đáng giá để theo dõi chuyến bay.

Báo cáo được công bố ngày 1/5 khẳng định quân đội đã không thông báo với cơ quan hàng không dân dụng về hình ảnh radar cho tới tận 10 giờ 30 ngày 8/3, tức gần 8 tiếng sau khi không quân ghi nhận được tiếng bíp đầu tiên.

Bản báo cáo sơ bộ dài 5 trang ghi ngày 9/4, đã được đệ trình lên Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), chủ yếu vẫn là những thông tin đã được công bố trước đây.

Báo cáo này không có bất cứ tiết lộ mới nào liên quan đến vụ mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không thế giới.

“Một tháng kể từ khi chuyến bay cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur, vẫn chưa xác định được vị trí của máy bay hiện giờ,” báo cáo viết.

Chuyến bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines đã mất tích hôm 8/3 khi trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, chở theo 239 người.

Nhà chức trách Malaysia tin rằng chuyến bay đã kết thúc ở Ấn Độ Dương, song một chiến dịch tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử vẫn chưa tìm thấy bất cứ manh mối nào về chiếc máy bay.

Những thông tin được tổng hợp cũng nhắc lại những trao đổi giữa các cơ quan kiểm soát không lưu Malaysia, Việt Nam và Campuchia để xem điều gì đã xảy ra với chuyến bay bị mất liên lạc với trung tâm lúc 1 giờ 21 phút khi đang ở vùng trời Biển Đông hôm 8/3.

Báo cáo được thực hiện theo yêu cầu của ICAO trong thời điểm 30 ngày kể từ khi chuyến bay mất tích và nhà chức trách Malaysia khẳng định họ đã làm đúng quy định.

Tuy nhiên, phải ba tuần sau đó họ mới công bố bản cáo cáo sơ bộ, sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak phát biểu hồi tuần trước rằng ông muốn báo cáo phải được các chuyên gia xem xét “nội bộ” trước tiên./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục