Đại sứ quánItaly đã cho biết như vậy trong cuộc họp báo ngày 19/5, tại Hà Nội.
Theo đó, vào ngày 26/5, tại 24 Tràng Tiền, Hà Nội, sau Hội thảo về chủ đề"Trùng tu bền vững các khu phố cổ," hội thảo tiếp theo sẽ tập trung vào chủ đề "Đôthị và sự phát triển năng lượng."
Phát biểu tại buổi họp báo, Kiến trúc sư Giorgio Parodi, Chủ tịch Hội kiếntrúc sư thành phố Genova - thành phố điển hình về trùng tu khu phố cổ, được côngnhận là thủ đô văn hóa của châu Âu, cho biết thành phố Genova mất 20 năm trùngtu dựa trên một quy hoạch tổng thể.
Tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phốHà Nội bày tỏ mong muốn, thông qua hội thảo, các nhà chuyên môn của Hà Nội sẽ cócơ hội tiếp nhận những kinh nghiệm quý báu về bảo tồn trùng tu phố cổ.
Theo ông Nghiêm vấn đề cấp bách hiện nay của phố cổ Hà Nội là mật độ dânsố đã lên tới 84.000 người/km2 (trong khi mật độ trung bình ở đô thị là 1.900người/km2). Do đó, cơ chế chính sách, sự tham gia của cộng đồng, vấn đề an toàncông trình trong khu phố cổ đang được đặt ra cấp bách hiện nay.
Hội thảo sẽ diễn ra bằng tiếng Italy, tiếng Việt và tiếng Anh./.