Chuyển giao công nghệ sản xuất sơn Nano TiO2-Ag

Sơn Nano TiO2-Ag có thể diệt khuẩn, khử mùi, chống bám bẩn ở vùng ánh sáng khả kiến, có độ bám dính cao với gạch men, kim loại, nhựa, vải.
Tiến sỹ Trần Ngọc Nam, Giámđốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết sau nhiều năm nghiêncứu, các nhà khoa học tại Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Huế đã thực hiệnthành công việc chế tạo một số vật liệu có cấu trúc nano, bao gồm titan đioxit(TiO2) nano, vật liệu PZT có cấu trúc nano, bạc (Ag) nano.

Trong đó đặc biệt là sơn Nano TiO2-Ag có khả năng ứng dụng đã được chuyển giaocông nghệ sản xuất cho Công ty Công nghệ nano Huế và Công ty VietDelta (Hà Nội)để sản xuất TiO2-nano và Ag-nano.

Việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ cho các doanhnghiệp sản xuất ứng dụng không chỉ khẳng định ý nghĩa thực tiễn của các côngtrình nghiên cứu mà còn cụ thể hóa việc "thương mại hóa" các sản phẩm khoa họcvà công nghệ, một xu hướng tất yếu trong quá trình hội nhập quốc tế theo hướngkinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sơn Nano TiO2-Ag có khả năng diệt khuẩn, khử mùi, chống bám bẩn ở vùng ánh sángkhả kiến (ngay cả vùng yếu ánh sáng như bếp, phòng vệ sinh, phòng ngủ) và có độbám dính lên các vật liệu như gạch men, kính, kim loại, nhựa, vải, giấy... rấtcao.

Do có độ trong suốt cao nên sơn nano sau khi khô không làm thay đổi tính thẩm mỹcủa bề mặt sau khi sơn.

Nano TiO2 có thể phân hủy được nhiều chất độc hại bền vững như dioxin, thuốc trừsâu, benzen... cũng như một số loại virus, vi khuẩn gây bệnh với hiệu suất caohơn so với những phương pháp khác và bản thân nano TiO2 hoàn toàn không độc hại.

Để cho ra đời dòng sản phẩm này, lúc đầu phải nung ở nhiệt độ 600 độ C. Sau nàydòng sản phẩm TiO2-Ag được cải tiến không phải nung, đóng rắn ở nhiệt độ bìnhthường và thể hiện được các đặc tính như diệt khuẩn, khử mùi, chống bám bẩn…

Các nhà khoa học tại Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Huế đã xây dựng đượcquy trình công nghệ và thiết bị đồng bộ để có thể sản xuất hàng nghìn lít sơnnano mỗi ngày; giá thành sản phẩm thấp, chỉ từ 40.000-100.000 đồng/m2, bao gồmtất cả các khâu từ nguyên vật liệu cho tới thi công (trong khi đó, sản phẩmtương đương của nước ngoài có giá lên tới 1.000-2.000 USD).

Ngoài các đơn vị đã chuyển giao, hiện nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Khoahọc Huế còn kết hợp với một số công ty sản xuất sơn và gạch men trong nước, sảnxuất hàng loạt sản phẩm sơn Nano TiO2-Ag để cung cấp ra thị trường.../.

Quốc Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).