Nga hạ thủy tàu phá băng thứ năm trong dự án lớn nhất thế giới

Tàu phá băng Chukotka là tàu thứ năm thuộc Dự án 22220, được đóng tại nhà máy đóng tàu Baltic theo đơn đặt hàng của tập đoàn nhà nước Rosatom.

Tàu phá băng Chukotka là tàu thứ năm thuộc Dự án 22220. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tàu phá băng Chukotka là tàu thứ năm thuộc Dự án 22220. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/11, truyền hình từ Moskva cho hay, Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã ra lệnh hạ thủy tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân Chukotka trong khuôn viên nhà máy đóng tàu Baltic ở St. Petersburg.

Bà Elena Shmeleva, Chủ tịch Hội đồng của lãnh thổ liên bang Sirius đồng thời là người bảo trợ dự án phát triển tàu phá băng Chukotka, cho biết các nhà khoa học ở Sirius đã trở về sau chuyến hành trình kéo dài 45 ngày trên một trong những tàu phá băng hạt nhân.

Trong chuyến thám hiểm khoa học này, họ đã nghiên cứu lớp băng vĩnh cửu và cách mà lớp băng vĩnh cửu ảnh hưởng đến nồng độ carbon. Các nhà khoa học đã mang về một lượng lớn mẫu đất và nước để phục vụ nghiên cứu. Bà Elena bày tỏ hy vọng các nhà khoa học có thể thực hiện chuyến thám hiểm tiếp theo trên tàu phá băng Chukotka hoặc trên con tàu mà nó dẫn dắt.

Tàu phá băng Chukotka là tàu thứ năm thuộc Dự án 22220, được đóng tại nhà máy đóng tàu Baltic theo đơn đặt hàng của tập đoàn nhà nước Rosatom. Trước đây, nhà máy đóng các tàu phá băng sản xuất hàng loạt Sibir và Ural, cũng như tàu phá băng đầu tiên Arktika thuộc dự án này.

Tàu phá băng hạt nhân đa năng Dự án 22220 là tàu phá băng lớn nhất và mạnh nhất trên thế giới. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo giao thông quanh năm dọc theo tuyến đường biển Bắc (đi qua Bắc Băng Dương), góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc Cực của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).