Lễ tôn vinh Nhà khoa học của Nhà nông: Khơi dậy sức sáng tạo trong nông dân

56 “Nhà khoa học của Nhà nông” và 24 tác giả của các giải pháp sáng tạo khoa học đã được bình chọn đoạt giải trong Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” năm 2024.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chụp ảnh cùng các cá nhân được tôn vinh. (Ảnh: TTXVN phát)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chụp ảnh cùng các cá nhân được tôn vinh. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành tổ chức Lễ tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông” lần thứ V và trao giải Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông lần thứ X năm 2024.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Nguyễn Trọng Nghĩa dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ tôn vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhiệt liệt chúc mừng 56 “Nhà khoa học của Nhà nông” và 24 tác giả của các giải pháp đã được bình chọn đoạt giải trong Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” năm 2024.

Chương trình tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” và Cuộc thi “Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông” nhằm thúc đẩy mối quan hệ gắn bó giữa Nhà nông-Nhà khoa học trong mối “liên kết ” giữa (Nhà nước, Nhà nông, Nhà khoa học và Doanh nghiệp), góp phần “tri thức hoá nông dân,” hướng tới xây dựng thế hệ người nông dân mới, nông dân chuyên nghiệp, giàu phẩm chất và năng lực, hiện thực hóa vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Trải qua 5 lần tổ chức, Lễ Tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” và qua 10 lần tổ chức Cuộc thi “sáng tạo kỹ thuật nhà nông” đã góp phần nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần cần cù, vượt khó, đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nông dân, các nhà khoa học; tạo phong trào nghiên cứu, tìm tòi, thử nghiệm, sáng tạo, cải tiến, ứng dụng những mô hình khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn phù hợp với thực tiễn, khai thác tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp của mỗi địa phương.

TTXVN_0310 nong dan 2.jpg
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao Bằng khen cho cá nhân xuất sắc. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

Nhiều công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, sản phẩm công nghệ của các nhà khoa học của nhà nông đã được ứng dụng rộng rãi và được các cơ quan chức năng chứng nhận mang lại nhiều lợi ích cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Nhiều sản phẩm do nông dân tìm tòi, sáng tạo ra là những cải tiến quy trình sản xuất, các công cụ, thiết bị hữu dụng đã góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sản xuất nông nghiệp hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, cho thấy sức sáng tạo của các nhà khoa học, của nông dân Việt Nam là rất phong phú và đa dạng.

"56 cá nhân được tôn vinh hôm nay và 24 nông dân được nhận giải Cuộc thi “Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông” là những điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho trí tuệ, sức sáng tạo, tâm huyết, luôn gắn bó, đồng hành cùng nông dân, cống hiến cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân,” ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết Đảng, Nhà nước nhiều lần khẳng định “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội”, “Khoa học-công nghệ vừa giữ vai trò then chốt, vừa là nền tảng, động lực góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.”

Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII của Đảng về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã đề ra giải pháp “Tạo đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đào tạo nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn,” trong đó, nhấn mạnh “Thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các viện, trường, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.”

Mới đây, Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới” và Nghị quyết Đại hội VIII, Hội Nông dân Việt Nam cũng đã chỉ rõ phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và công tác Hội.

Chương trình cũng là hình thức cổ vũ, khuyến khích nông dân thay đổi tư duy, cách thức sản xuất nông nghiệp, tích cực nghiên cứu, sáng tạo trên cơ sở áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, mô hình mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ của thời đại “số hoá” vào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Tôn vinh Nhà khoa học của Nhà nông, công nhận các sáng tạo kỹ thuật của nhà nông cũng là một trong những giải pháp đổi mới sáng tạo sinh động trong hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam và sự phối hợp của các ban, bộ, ngành trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).