Chuyến thăm Hàn Quốc của ông Tập Cận Bình khó diễn ra do COVID-19

Hàn Quốc và Trung Quốc đã đàm phán để sắp xếp chuyến thăm Seoul của ông Tập trong nửa đầu năm nay, song kế hoạch này khó có thể xảy ra do COVID-19.
Chuyến thăm Hàn Quốc của ông Tập Cận Bình khó diễn ra do COVID-19 ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 14/12/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 28/4 cho rằng khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay khó có thể xảy ra do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu với các nghị sỹ tại phiên họp quốc hội, bà Kang nhấn mạnh: "Khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm đất nước Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay đã trở nên thấp hơn do cuộc khủng hoảng COVID-19."

Bà Kang nói thêm rằng cả hai bên vẫn cam kết thực hiện chuyến thăm của ông Tập vào một ngày sớm nhất.

Hàn Quốc và Trung Quốc đã đàm phán để sắp xếp chuyến thăm Seoul của ông Tập trong nửa đầu năm nay.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết sau cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Moon Jae-in tại Bắc Kinh hồi tháng 12 rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn sẽ tới thăm Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay. Song nhiều người đã đặt câu hỏi về khả năng chuyến thăm này sẽ diễn ra sau đại dịch COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục