Hoạt động nuôi sinh sản, xuất khẩu loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ phục vụ mục đích thương mại chỉ được thực hiện với cá thể từ thế hệ F2 của loài được CITES Việt Nam xác định.
Việt Nam khẳng định cam kết bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phòng chống buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp tại Hội nghị CoP20.
Các đơn vị được nhận chuyển giao gỗ, lâm sản, động vật, thực vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, gồm: Vườn quốc gia Cúc Phương; Vườn quốc gia Cát Tiên; Viện Điều tra, Quy hoạch rừng...
ASEAN đã không ngừng tăng cường các cơ chế thực thi pháp luật, thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới và hỗ trợ thương mại động vật hoang dã hợp pháp và bền vững.
Giám đốc Bảo tồn của WWF-Việt Nam chia sẻ, nếu không có hành động kịp thời, thế giới sẽ phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng của loài voi - một biểu tượng của sức mạnh và trí tuệ.
Nghề nuôi cá sấu ở Việt Nam phát triển hàng chục năm qua, các sản phẩm như thịt, da... có giá trị rất cao. Cá sấu rất dễ nuôi, có thể tận dụng các sản phẩm động vật có thể bỏ đi để nuôi cá sấu.
Ngày Thế giới Bảo vệ động, thực vật hoang dã (3/3) kêu gọi sự chung tay hợp tác của các chính phủ, tổ chức, cá nhân trong bảo tồn động, thực vật hoang dã.
Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành xem xét đánh giá, sửa đổi các văn bản luật liên quan theo hướng chặt chẽ hơn, bổ sung chế tài phù hợp với thực tế hoạt động gây nuôi động vật hoang dã ở Việt Nam.
Trong 4 kiện hành lý của 2 công dân Trung Quốc, các nhân viên an ninh phát hiện nhiều túi nhựa có nước chứa những con lươn châu Âu được "ngụy trang" dưới các lớp cách nhiệt.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, hộ kinh doanh là đối tượng cần có sự quản lý của Nhà nước, cần có địa vị pháp lý để được tiếp cận chính sách của Nhà nước để phát triển.
Hội nghị CITES đã bế mạc sau khi thông qua một loạt đề xuất nhằm siết chặt bảo vệ với các loài động vật bị đe dọa tuyệt chủng; trong đó có voi và rái cá, cũng như kiểm soát hoạt động buôn bán quốc tế.
Theo tổ chức bảo tồn động vật hoang dã Traffic, năm 1900, ước tính trên thế giới có hơn 100.000 con hổ trong tự nhiên thì đến năm 2010, con số này chỉ còn lại 3.200.
Namibia đã gia nhập nhóm 3 quốc gia láng giềng gồm Nam Phi, Zimbabwe và Botswana trong việc lên tiếng kêu gọi việc dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán ngà voi nhằm giải phóng số lượng ngà voi khổng lồ bị tồn kho.
16 tổ chức quốc tế và tổ chức xã hội cùng ký tên vào lá thư kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam xét xử nghiêm minh đối tượng Nguyễn Mậu Chiến - "trùm" buôn lậu sừng tê giác.
Cục Hải quan Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc đã tịch thu 368,5 kg ngà voi được buôn lậu từ châu Phi vào nước này qua biên giới với Việt Nam và bắt giữ 3 nghi phạm.
Hơn 2 tấn ngà voi và 70kg sừng tê giác là tang vật của các vụ buôn bán, vận chuyển trái pháp luật được cơ quan chức năng bắt giữ vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các Bộ tiêu hủy.
Vào ngày 12/11 tới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các Bộ Tài chính, Công an sẽ tổ chức tiêu hủy trên 2 tấn ngà voi và khoảng 70kg sừng tê giác là tang vật buôn bán trái phép.
Hội nghị Công ước quốc tế về buôn bán động thực vật hoang dã nguy cấp lần thứ 17 (COP17) đã chính thức khép lại vào ngày 4/10 với nhiều vấn đề liên quan vẫn bị "bỏ ngỏ,"
Ngày 24/9, Hội nghị Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) lần 17, khai mạc ở Johannesburg, Nam Phi, với sự tham dự của Tổng thống nước chủ nhà.