Chốt phiên này, tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,37%, lên 5.657,44điểm,;chỉ số CAC 40 của Pháp cũng ghi thêm 0,89%, lên 3.225 điểm, trong khi tạisàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX cũng tăng 1,23%, đóngcửa ở mức 6.220,01 điểm.
Ngày 13/1, S&P tuyên bố hạ thấp một bậc tín nhiệm của Pháp, nền kinh tế lớnthứ hai khu đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), từ mức AAA xuống AA+, cùng triểnvọng tiêu cực, trong khi vẫn giữ nguyên mức tín nhiệm tín dụng AAA của Đức, nềnkinh tế lớn nhất châu Âu, cùng triển vọng ổn định.
Trong số 9 nước thuộc Eurozone vừa bị S&P đánh tụt bậc tín nhiệm còn cóItaly, bị hạ 2 bậc xuống BBB+ cùng triển vọng tiêu cực; Tây Ban Nha bị hạ 2 bậcxuống A với triển vọng tiêu cực và Bồ Đào Nha bị hạ 2 bậc xuống dưới ngưỡng đầutư là BB, cùng triển vọng tiêu cực. Động thái mới nhất này của S&P đã khiến cácthị trường chứng khoán châu Âu trồi sụt nhẹ trước khi đóng cửa với mức tăngtrong phiên giao dịch 16/1.
Sang tới phiên giao dịch ngày 17/1, chứng khoán châu Á đảo chiều đi lên nhờthông tin cho hay Pháp vừa chào bán thành công 8,59 tỷ euro trái phiếu Chính phủcó kỳ hạn ngắn, cũng như hoạt động “săn lùng” cổ phiếu giá hời của giới đầu tưdiễn ra ồ ạt sau khi kết thúc phiên giao dịch tràn ngập “sắc đỏ” vào ngày hômtrước.
Mở cửa phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 41,76 điểm (0,5%) lên8.420,12 điểm. Trong khi đó, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốtlà Thượng Hải và Hong Kong cũng quay đầu tăng điểm, khi chỉ số Hang Sheng vàShanghai Composite lần lượt ghi thêm 117,16 điểm (0,93%) và 0,34 điểm (0,02%)lên 19.189,36 điểm và 2.206,53 điểm./.