Việc sử dụng nhiều phương tiện truyền thông xã hội, thiếu thốn tình thương cha mẹ chỉ là hai trong số những yếu tố góp phần vào sự cô lập xã hội mà giới trẻ Philippines phải đối mặt.
Sự thiếu giao tiếp xã hội dẫn tới nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch, sa sút trí tuệ và nhiều vấn đề khác. Các nhà nghiên cứu đang xem xét cách thức não bộ gián tiếp gây ra những ảnh hưởng này.
Kết quả một nghiên cứu mới được công bố cho thấy những người sống cô độc, không giao tiếp với gia đình hay bạn bè có thể tăng tới 39% nguy cơ tử vong sớm.
Cho cơ thể nghỉ ngơi, đối xử tốt bụng với người khác, tương tác trực tiếp với mọi người hay chi tiêu thông minh là một trong số những gợi ý giúp con người loại bỏ cảm giác cô đơn do đại dịch COVID-19.
Trong liveshow của Ánh Tuyết tại Sài Gòn, ông đàn say mê. Tôi nói vui với ông: “Tụi con gọi bố là Khủng bố, bố chịu không?” Tội nghiệp, ông ngớ ra không hiểu gì. Chỉ cười hiền... không thể hiền hơn."
Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 – Tác giả của những ca khúc nổi tiếng như “Cô đơn,” “Bơ vơ,” “Buồn ơi chào mi,” “Mùa Thu cánh nâu,” “Ai đưa em về”… đã qua đời trưa 14/4 ở tuổi 76.
Ở tuổi 75, người nhạc sỹ của những nhạc phẩm nổi tiếng “Cô đơn,” “Ai đưa em về”, “Buồn ơi chào mi,” “Không,”… sẽ “rút hết gan ruột” tổ chức liveshow đặc biệt, tại Nhà hát Lớn Hà Nội từ ngày 16- 17/5.
Ứng dụng Invisible Boyfriend sẽ tạo cho một một mối quan hệ hảo hoàn mà không một chàng trai nào có thể làm được như gửi tin ngắn, hỏi thăm hàng ngày để đáp ứng những khoảnh khắc bạn cần quan tâm.
Không giống như đồng loại của mình, chú voi Mali ở Sở thú Manila, Philippines đã phải trải qua gần 40 năm cô đơn, lạnh lẽo và chỉ luẩn quẩn quanh những bức tường bêtông.