Bản tin ngày 14/2 có những nội dung đáng chú ý như Bộ GD-ĐT lên tiếng về việc khởi tố cựu Chủ tịch NXB Giáo dục, cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết, những đề xuất thay đổi liên quan đến hộ chiếu...
Các điểm nhấn đáng chú ý, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến biến động của chỉ số từ đầu năm đến nay là câu chuyện thanh lọc, xử lý nghiêm doanh nghiệp, cá nhân vi phạm trên thị trường chứng khoán.
Nhìn chung, đà tăng điểm nhẹ trong phiên hôm nay có sự đóng góp không nhỏ từ các cổ phiếu thuộc nhóm Bluechips, nổi bật như KDH, MSN, NVL, PDR, VNM, VIC, VRE với mức tăng từ 0,7-6,8%.
Bộ Tài chính thừa nhận, thời gian gần đây trên thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh xuất hiện các hiện tượng thao túng giá, làm giá ngày càng tinh vi, nhiều mã chứng khoán bị đẩy giá.
Sau thông tin 3 cổ phiếu “họ FLC” là FLC, ROS, HAI chỉ được giao dịch buổi chiều trong ngày kể từ 1/6 do chưa công bố báo cáo tài chính theo quy định, các cổ phiếu hệ sinh thái FLC đồng loạt giảm sàn.
Trong phiên giao dịch ngày 30/3, VN-Index giảm 7,25 điểm (-0,48%) và xuống 1.490,51 điểm, HNX-Index mất tới 10,04 điểm (-2,18%), về mức 451.19 điểm đồng thời độ rộng thị trường nghiêng về bên bán.
Việc rà soát và xác định các giao dịch đối ứng này sẽ mất nhiều công sức và thời gian, tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị quyết tâm thực hiện hoàn tất trong thời gian sớm nhất.
Hiện Bộ Tài chính đã giao cho Ủy ban chứng khoán chứng nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) hủy giao dịch bán toàn bộ số cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết.
Các mã cổ phiếu dầu khí đã duy trì được sức tăng từ phiên sáng, GAS, PVD, PVS đều tăng điểm ấn tượng khi giá dầu vẫn có xu hướng tăng, với mức tăng lần lượt 4,55%; 6,95%; 3,64%.
Bình luận về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC "bán chui" cổ phiếu, luật sư Nguyễn Thế Truyền cho rằng chế tài xử phạt các hành vi trong lĩnh vực chứng khoán rõ ràng đang có những bất cập.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, HOSE sẽ thực hiện hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10/1/2022 của ông Trịnh Văn Quyết.
Việc các 'cá lớn' âm thầm bán lượng cổ phiếu lớn không báo cáo và công bố thông tin khiến dư luận lo lắng hành vi này có thể trở thành 'công cụ đầu cơ,' gây tổn hại tới tính minh bạch của TTCK.