Ngày 5/10, 17 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, mã chứng khoánFLC, đã chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), với giátham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.500 đồng/cổ phiếu.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa là đơn vị tư vấn niêm yết,vừa là một cổ đông của FLC. Phát biểu tại lễ chào sàn của FLC, ông Nguyễn DuyHưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc SSI nêu ra hai lý do công tyông đầu tư vào FLC.
“Thứ nhất, vì đây là một công ty có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực bấtđộng sản. Thứ hai, vì ban lãnh đạo FLC đa phần đều xuất thân là những luật sư códanh tiếng, những người rất am hiểu pháp luật và thực tiễn pháp lý. Đây là mộtlợi thế lớn trong việc đảm bảo sự an toàn pháp lý cho hoạt động của tập đoàncũng như của các dự án mà tập đoàn triển khai,” ông Hưng nói.
"Khởi đầu là một đơn vị tư vấn pháp lý và tư vấn đầu tư, đến nay, FLC đãtrở thành một tập đoàn hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, với 11 đơn vị thànhviên, tập trung vào ba mũi nhọn chính là bất động sản, đầu tư tài chính, khaithác và chế biến khoáng sản," ông Lê Đình Vinh, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trịFLC, Phó tổng giám đốc Công ty Luật SMiC nói.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán, doanh thu thuần củaFLC đạt 32,2 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 15,1 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạtđộng kinh doanh đạt 10,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 6,5 tỷ đồng, EPS đạt612 đồng.
Năm 2011, FLC đặt kế hoạch doanh thu là 105 tỷ đồng, tăng 228,13% so vớinăm 2010; lợi nhuận sau thuế dự kiến 13,8 tỷ đồng, tăng 107% so với năm 2010.Đến thời điểm này, các chỉ tiêu nêu trên đã được hiện thực hóa.
Năm 2012, dựkiến vốn điều lệ của tập đoàn sẽ được nâng lên 1.000 tỷ đồng, tăng trưởng doanhthu 38%, lợi nhuận sau thuế tăng 49%, và kỳ vọng vào năm 2013 lên sẽ tăng mạnhlên mức 220 tỷ đồng doanh thu và 39,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Theo ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FLC, hiện tại, thịtrường chứng khoán Việt Nam đang gặp phải một số khó khăn, chủ yếu là do tìnhhình kinh tế vĩ mô thiếu ổn định, khiến toàn bộ thị trường sụt giảm, giá củanhiều mã cổ phiếu xuống thấp hơn giá trị thực.
“Nhưng tôi cho rằng đó chỉ là những khó khăn trước mắt. Thị trường chứngkhoán là kênh huy động vốn ổn định, lâu dài chứ không phải chỉ trong ngắn hạn.Về trung và dài hạn, triển vọng của thị trường vẫn rất tốt, các cổ phiếu có chấtlượng sẽ trở về đúng giá trị thực của nó,” ông Quyết nói.
Tại phiên giao dịch đầu tiên sau khi chào sàn, tổng khối lượng giao dịchthành công là 1.004.400 CP với mức giá trung bình là 14.000 đồng, giá đóng cửalà 16.200 đồng./.