Thị trường trái phiếu Chính phủ huy động 26.046 tỷ đồng qua đấu thầu trong tháng Một

Trái phiếu Chính phủ huy động trong tháng đầu năm tập trung vào các kỳ hạn dài, đặc biệt là kỳ hạn 10 năm với khối lượng trúng thầu đạt 24.696 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 95% tổng khối lượng phát hành.

Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 26.046 tỷ đồng, hoàn thành 24% kế hoạch phát hành quý 1 và đạt 5,2% kế hoạch cả năm. (Ảnh: Vietnam+)
Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 26.046 tỷ đồng, hoàn thành 24% kế hoạch phát hành quý 1 và đạt 5,2% kế hoạch cả năm. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 6/2, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết trong tháng Một, thông qua 18 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, thị trường đã huy động thành công 26.046 tỷ đồng, hoàn thành 24% kế hoạch phát hành quý 1 và đạt 5,2% kế hoạch cả năm.

Kết quả huy động trong tháng đầu năm cho thấy sự tập trung vào các kỳ hạn dài, đặc biệt là kỳ hạn 10 năm với khối lượng trúng thầu đạt 24.696 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng áp đảo lên tới 95% tổng khối lượng phát hành.

Bên cạnh đó, các kỳ hạn 5 năm và 15 năm cũng ghi nhận kết quả huy động khả quan trong bối cảnh lãi suất trúng thầu đang duy trì xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể, tại phiên đấu thầu cuối cùng của tháng, lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm lần lượt đạt 3,3%, 4,04% và 4,12%/năm, tương ứng với mức tăng từ 2 đến 10 điểm cơ bản so với thời điểm đầu tháng.

Bên cạnh đó, thị trường thứ cấp cũng diễn ra khá sôi động với giá trị giao dịch bình quân phiên trong tháng Một đạt con số ấn tượng 17.027 tỷ đồng/phiên, tăng tới 31,41% so với tháng 12/2025. Tại thời điểm cuối tháng, tổng giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ trên hệ thống đạt hơn 2,57 triệu tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước đó.

Xét về cơ cấu giao dịch, hình thức giao dịch thông thường (Outright) đóng vai trò chủ đạo với tỷ trọng 80,09%, trong khi các giao dịch mua bán lại (Repos) chiếm 19,91% tổng giá trị toàn thị trường. Đối với khối ngoại, mặc dù giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 4,15% tổng quy mô giao dịch toàn thị trường, nhưng nhóm này đã thực hiện bán ròng với giá trị đạt 2.063 tỷ đồng trong tháng đầu năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: AP/TTXVN)

Chứng khoán châu Á đồng loạt lập kỷ lục

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo đóng cửa ở mức cao kỷ lục 54.720,66 điểm, sau khi tăng 2.065,48 điểm. Đây là mức tăng điểm trong ngày lớn thứ năm trong lịch sử sàn giao dịch này.

(Nguồn: Investing.com)

VN-Index quanh mốc 1.880 điểm, thanh khoản yếu

Cuối phiên sáng, VN-Index giảm 3,8 điểm xuống 1.878,93 điểm; HNX-Index giảm 0,78% xuống 256,41 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 406 mã giảm, 284 mã tăng và 893 mã đứng giá.