Các giáo sư, chuyên gia, nhà lãnh đạo, quản lý của Chính phủ Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm với đoàn cán bộ Việt Nam về hệ thống công vụ chuyên nghiệp, chính sách chuyển đổi số, an sinh xã hội.
Nhật Bản cam kết nỗ lực triển khai các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế của Việt Nam. Năm nay, JICA đã ký kết các khoản vốn vay tổng giá trị 102,2 tỷ Yên, là mức cao nhất trong 6 năm (kể từ năm 2017).
Nếu các điều kiện được đáp ứng, các nhà đầu tư Nhật Bản có thể đầu tư vào các cổ phiếu hấp dẫn, mới niêm yết ngay từ giai đoạn IPO, làm gia tăng đáng kể cơ hội đầu tư của họ vào TTCK Việt Nam.
Chính phủ Nhật Bản đã chuyển hàng viện trợ là thiết bị lọc nước và tấm plastic đa chức năng cho tỉnh Yên Bái nhằm giúp người dân vượt qua hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống.
Australia, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc là những quốc gia đầu tiên hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3. Nhiều tổ chức quốc tế cũng đang tích cực xem xét viện trợ trên cơ sở nhu cầu thực tế của phía Việt Nam.
Người lao động Việt Nam muốn đi làm việc ở Nhật Bản có thể tìm công việc phù hợp, đúng nguyện vọng, lựa chọn nghề nghiệp trong môi trường minh bạch cao thông qua một dự án đang được triển khai.
Nếu các doanh nghiệp không triển khai việc giảm hàm lượng carbon trên một đơn vị sản phẩm, năng lực cạnh tranh của hàng hóa của Việt Nam sẽ sụt giảm đáng kể trên thị trường thế giới.
Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản đã góp phần tạo dựng môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng, minh bạch tại Việt Nam, là căn cứ để đưa ra những khuyến nghị chính sách mang tính xây dựng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị JICA tiếp tục quan tâm, nghiên cứu việc cung cấp ODA thế hệ mới theo hình thức hỗ trợ ngân sách để Việt Nam phát triển các dự án hạ tầng chiến lược.
Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM, không chỉ có ý nghĩa giao lưu văn hóa và hợp tác song phương, Lễ hội Việt-Nhật còn có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19.
JICA sẽ nỗ lực hơn nữa để đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam thông qua hoạt động hợp tác ODA, thúc đẩy việc kết nối giữa con người với con người, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hai nước.
Nikkei Asia cho biết có khoảng 17% thực tập sinh Việt Nam tham gia chương trình thông qua các đơn vị môi giới và phải trả phí môi giới bình quân khoảng 446.000 yen/người (3.300 USD/người).
Chính phủ Nhật Bản sẽ khuyến khích các công ty nước này tham gia các dự án xây dựng thành phố thông minh ở 26 thành phố tại 10 nước thành viên ASEAN, trong đó có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh...
Vừa qua, Chủ tịch JICA, Ngài KITAOKA Shinichi đã trao tặng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bằng khen của Chủ tịch JICA nhằm tuyên dương các cá nhân và tổ chức có đóng góp to lớn.
Số tiền tài trợ 3 tỷ USD trong 3 năm (từ 2020-2022) dành cho ASEAN như một phần nỗ lực của Nhật Bản nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, trao quyền cho phụ nữ và bảo vệ môi trường thiên nhiên.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định viện trợ của JICA đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam trong nhiều năm qua, đặc biệt trong phát triển cơ sở hạ tầng.
Khảo sát do đoàn JICA thực hiện nhằm xem xét tiềm năng của các công ty, doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Cần Thơ để các doanh nghiệp Nhật Bản có kế hoạch đầu tư.
Ngày 14/12, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng JICA phối hợp triển khai dự án “Tăng cường hoạt động đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người tại Việt Nam.”
Sáng 6/12, Bộ Công Thương đã tổ chức "Lễ công bố vận hành cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia" nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý và hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.