Cơ quan lập pháp Abkhazia yêu cầu tổng thống từ chức

Cơ quan lập pháp nước CH tự xưng Abkhazia, vùng lãnh thổ ly khai khỏi Gruzia, đã ra nghị quyết yêu cầu người đứng đầu chính quyền - tổng thống Alexander Ankvab phải từ chức.
Cơ quan lập pháp Abkhazia yêu cầu tổng thống từ chức ảnh 1Tổng thống Alexander Ankva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/5, cơ quan lập pháp nước Cộng hòa tự xưng Abkhazia, vùng lãnh thổ ly khai khỏi Gruzia, đã ra nghị quyết yêu cầu người đứng đầu chính quyền - tổng thống Alexander Ankvab phải từ chức.

Nghị quyết nêu rõ cơ quan lập pháp yêu cầu ông Ankvab từ chức trong bối cảnh tình hình chính trị-xã hội trong vùng lãnh thổ trở nên căng thẳng và nhằm mục đích bảo đảm hòa giải dân tộc và ổn định trong đất nước.

Cũng trong nghị quyết này, 20/21 nghị sỹ có mặt trong cơ quan lập Abkhazia đã bỏ phiếu bày tỏ bất tín nhiệm đối với người đứng đầu chính phủ Leonid Lakerbaia.

Động thái trên diễn ra sau khi phe đối lập khẳng định Tổng thống Ankvab đã rời khỏi nhiệm sở tại thủ phủ Sukhumi và trốn tại một căn cứ của Nga ở Gudaute khi những người biểu tình giành quyền kiểm soát Phủ Tổng thống.

Trước đó, với vai trò trung gian, Trợ lý Tổng thống Nga Vladislav Surkov tại Abkhazia, nước công nhận Cộng hòa tự xưng Abkhazia, đã đạt được thỏa thuận về đàm phán với phe đối lập đang biểu tình đòi người đứng đầu chính quyền từ chức.

Tham gia đàm phán từ phía chính quyền là Thư ký Hội đồng An ninh Abkhazia Nugzar Ashuba, còn đại diện cho phe đối lập là chủ tịch phong trào xã hội của các cựu chiến binh "Aruaa," thành viên Hội đồng điều phối các đảng và tổ chức đối lập Vitaly Gabni.

Về phần mình, người đứng đầu chính phủ Lakerbaia không loại trừ khả năng toàn bộ nội các sẽ từ chức. Theo ông, đây là quyết định cần thiết để ngăn chặn bạo lực và đưa tình hình trở lại khuôn khổ pháp luật.

Trong lúc này, phe đối lập đã míttinh tuyên bố thành lập Hội đồng lâm thời tín nhiệm nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục