Theo EIA, mỗi ngày có khoảng 14,2 triệu thùng dầu thô và 5,9 triệu thùng các sản phẩm xăng dầu khác đi qua Eo biển Hormuz, chiếm khoảng 20% tổng sản lượng toàn cầu trong quý đầu tiên của năm.
Giá dầu thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần, trong đó giá dầu Brent giảm 3 xu xuống 74,22 USD/thùng còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 19 xu xuống 70,39 USD/thùng.
Lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung tại Libya dịu bớt và việc các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc được cho là chưa đủ để thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu khiến giá dầu thế giới giảm mạnh.
EIA dự kiến sản lượng dầu mỏ của OPEC+ sẽ giảm 1 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2024, trong khi nguồn cung của các nước không phải thành viên sẽ tăng 1,4 triệu thùng/ngày, dẫn đầu là Mỹ.
Chiến lược gia thị trường của Công ty môi giới tài chính IG ở Singapore, ông Jun Rong Yeap, cho biết các yếu tố kỹ thuật đang hạn chế xu hướng tăng của giá dầu.
Khi các đợt nắng nóng ngày càng nhiều và khắc nghiệt hơn, nhu cầu đối với nhiên liệu hóa thạch cũng lớn hơn và làm tăng thêm lượng khí thải nhà kính, vốn là nguyên nhân làm tăng nhiệt độ toàn cầu.
EIA dự đoán rằng dự trữ dầu toàn cầu sẽ giảm nhẹ theo từng quý trong 5 quý tới. Những đợt giảm kho dự trữ này sẽ gây áp lực giúp tăng giá dầu thô, đặc biệt là vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024.
Triển vọng lạc quan về các cuộc đàm phán trong vấn đề nâng trần nợ sau cuộc gặp thứ hai giữa Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo Quốc hội đã giúp giá dầu kỳ hạn tăng trong phiên 17/5.
Theo công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch & Associates của Mỹ, "lạm phát nóng" tại châu Âu và đồng USD lên giá đã gây sức ép lên các tài sản rủi ro, trong đó có dầu mỏ.
Nhà phân tích tại công ty cung cấp thông tin thị trường FX Empire, Vladimir Zernov, cho rằng giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi các nhà giao dịch dự báo nhu cầu tại Trung Quốc sẽ tăng.
EIA dự báo lượng nhiên liệu lỏng toàn cầu sẽ đạt mức trung bình 102,8 triệu thùng/ngày vào năm 2024, tăng từ 100 triệu thùng/ngày vào năm 2022, do sản lượng ngoài OPEC tăng mạnh.
Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 1/2023 giảm 55 xu Mỹ, hay 0,8%, xuống chốt phiên ở mức 71,46 USD/thùng trong khi dầu Brent chốt phiên ở mức 76,15 USD/thùng.
Giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn giảm 2,18 USD (2,8%) xuống 77,17 USD/thùng, trong khi mức đóng cửa thấp nhất của năm ngoái là 78,98 USD/thùng được ghi nhận vào ngày đầu tiên của năm 2022.
Giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao tháng 10/2022 tăng 1,6 USD, hay gần 2%, lên chốt phiên ở mức 83,54 USD/thùng tại New York. Giá dầu Brent giao tháng 11 tăng 1,15 USD, hay 1,3%, lên 89,15 USD/thùng.
Khép lại phiên 9/6, giá dầu Brent Biển Bắc hầu như không biến động và ổn định ở mức 72,22 USD/thùng, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 20/5/2019 là 72,83 USD/thùng.
Theo thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn một, Trung Quốc cam kết mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa của Mỹ trong 2 năm tới, trong đó Bắc Kinh sẽ dành ít nhất 52,4 tỷ USD mua sản phẩm năng lượng từ Mỹ.