EIA: Tăng trưởng nguồn cung từ bên ngoài làm suy yếu nỗ lực của OPEC+

EIA dự kiến sản lượng dầu mỏ của OPEC+ sẽ giảm 1 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2024, trong khi nguồn cung của các nước không phải thành viên sẽ tăng 1,4 triệu thùng/ngày, dẫn đầu là Mỹ.

Nhà máy lọc dầu Rosneft ở thị trấn Gubkinsky, Tây Siberia, Liên bang Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà máy lọc dầu Rosneft ở thị trấn Gubkinsky, Tây Siberia, Liên bang Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 14/3 dự báo Mỹ, Guyana, Canada và Brazil sẽ thúc đẩy tăng trưởng sản xuất dầu và chất lỏng toàn cầu trong ngắn hạn và giúp bù đắp việc cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh, được gọi là OPEC+.

Trong tháng này, OPEC+ đã đồng ý gia hạn chương trình cắt giảm sản lượng 2,2 triệu thùng/ngày để hỗ trợ giá dầu.

Tuy nhiên, tăng trưởng nguồn cung từ các nhà sản xuất nằm ngoài OPEC+ có thể làm suy yếu nỗ lực của các thành viên tổ chức này trong hỗ trợ hỗ trợ thị trường.

Mỹ, Canada, Brazil và Guyana chiếm hơn 80% tăng trưởng nguồn cung toàn cầu trong dự báo hiện tại của EIA.

EIA dự kiến sản lượng dầu mỏ của OPEC+ sẽ giảm 1 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2024, trong khi nguồn cung của các nước không phải thành viên sẽ tăng 1,4 triệu thùng/ngày, dẫn đầu là Mỹ.

Theo EIA, vào năm 2025, sản lượng dầu của OPEC+ sẽ tăng 900.000 thùng/ngày khi chương trình cắt giảm sản lượng hết hạn, trong khi sản lượng của các nước ngoài OPEC+ sẽ tăng thêm 1,1 triệu thùng/ngày.

EIA cho biết nguồn cung dầu toàn cầu ở mức 101,8 triệu thùng/ngày vào năm 2023 và dự kiến sẽ tăng thêm 400.000 thùng/ngày vào năm 2024 và 2 triệu thùng/ngày vào năm 2025.

Sản lượng dầu của Mỹ đạt 13,3 triệu thùng/ngày vào năm 2023 và dự kiến sẽ tăng thêm 400.000 thùng/ngày vào năm 2024 và 800.000 thùng/ngày vào năm 2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục