Nguyên nhân khiến EIA hạ dự báo nhu cầu dầu thế giới

Quyết định điều chỉnh của EIA phản ánh sự giảm sút hoạt động nhập khẩu và lọc dầu của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới.

Người dân thanh toán tại một trạm xăng ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân thanh toán tại một trạm xăng ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn vừa công bố của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trong năm tới, tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ của Mỹ nói riêng và trên toàn cầu nói chung sẽ không đạt như dự báo trước đây, do hoạt động kinh tế tại Trung Quốc và Bắc Mỹ giảm tốc.

EIA cho biết nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ tăng thêm 1,2 triệu thùng/ngày lên 104,3 triệu thùng/ngày trong năm 2025, thấp hơn 300.000 thùng/ngày so với ước tính trước đó. Nhu cầu trong năm 2024 dự kiến đạt khoảng 103,1 triệu thùng/ngày, giảm 20.000 thùng/ngày so với dự báo trước.

Quyết định điều chỉnh của EIA phản ánh sự giảm sút hoạt động nhập khẩu và lọc dầu của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới. Ngoài ra, EIA cũng lo ngại về sự suy giảm của sản xuất công nghiệp và tăng trưởng chế tạo tại Mỹ và Canada.

Cụ thể, EIA dự báo nhu cầu dầu mỏ của Mỹ sẽ đạt 20,5 triệu thùng/ngày trong năm tới, giảm so với mức 20,6 triệu thùng/ngày trong dự báo trước đó. Dự báo nhu cầu dầu của Mỹ trong năm nay vẫn giữ nguyên ở mức 20,3 triệu thùng/ngày.

Không giống với EIA, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán nhu cầu sẽ tăng 950.000 thùng/ngày trong năm tới, trong khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự báo mức tăng lên đến 1,74 triệu thùng/ngày.

Đối với năm nay, EIA dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 940.000 thùng/ngày, trong khi IEA ước tính mức tăng vào khoảng 900.000 thùng/ngày. Còn OPEC dự báo mức tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới đạt hơn 2 triệu thùng/ngày.

Về nguồn cung, trong năm 2024, sản lượng dầu của Mỹ dự kiến đạt 13,22 triệu thùng/ngày, giảm so với dự báo 13,25 triệu thùng/ngày trước đó. Mỹ là quốc gia sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới.

Trong năm 2025, sản lượng dầu của Mỹ dự kiến sẽ đạt trung bình 13,54 triệu thùng/ngày, giảm khoảng 1% so với dự báo trước đó là 13,67 triệu thùng/ngày.

Bên cạnh đó, EIA cũng hạ dự báo giá dầu. Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ sẽ ở mức trung bình khoảng 76,91 USD/thùng trong năm 2024, giảm 2,4% so với dự báo trước, trong khi giá dầu Brent dự kiến sẽ trung bình 80,89 USD/thùng giảm 2,3% so với dự báo trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.