Nguồn cung từ Libya có thể tác động mạnh tới thị trường dầu thế giới

Hơn 40 công ty dầu khí quốc tế đã xin cấp phép thăm dò và khai thác các mỏ dầu của Libya, qua đó củng cố kỳ vọng nâng sản lượng dầu thô của nước này lên 2 triệu thùng/ngày vào năm 2028.

Một cơ sở khai thác dầu ở Zawiya, Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một cơ sở khai thác dầu ở Zawiya, Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) cho biết hơn 40 công ty dầu khí quốc tế đã xin cấp phép thăm dò và khai thác các mỏ dầu của Libya, qua đó củng cố kỳ vọng nâng sản lượng dầu thô của nước này lên 2 triệu thùng/ngày vào năm 2028.

Theo NOC, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2011, 22 lô dầu khí trên bờ và ngoài khơi ở nước này sẽ được cấp phép thăm dò và khai thác cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Libya hiện sở hữu trữ lượng dầu thô đã được kiểm chứng lớn nhất châu Phi, ước tính khoảng 48 tỷ thùng.

Trước khi xảy ra biến cố năm 2011, quốc gia Bắc Phi này từng đạt sản lượng khoảng 1,65 triệu thùng/ngày, chủ yếu là dầu nhẹ, chất lượng cao, rất được ưa chuộng tại khu vực Địa Trung Hải và Tây Bắc châu Âu.

Tuy nhiên, cuộc nội chiến kéo dài đã khiến sản lượng dầu của Libya có thời điểm giảm xuống chỉ còn khoảng 20.000 thùng/ngày. Mặc dù hiện nay sản lượng đã phục hồi lên gần 1,4 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ giữa năm 2013, song bất ổn chính trị thường xuyên ở nước này khiến sản lượng sụt giảm mạnh trong những năm gần đây.

Khoảng 80% trữ lượng dầu có thể khai thác của Libya tập trung tại bồn trũng Sirte. Theo NOC, các hoạt động khoan mới và mở lại các mỏ tạm ngừng khai thác trước đây đã giúp một số đơn vị tăng sản lượng đáng kể từ năm 2024.

Tuy nhiên, việc hiện thực hóa mục tiêu nâng sản lượng vẫn phụ thuộc lớn vào môi trường chính trị ổn định, cũng như việc giải quyết những bất đồng liên quan tới phân bổ nguồn thu từ dầu mỏ, vốn là nguyên nhân chính dẫn tới việc ngừng khai thác trước đây.

Giới phân tích nhận định, trong bối cảnh sản lượng dầu của Libya không chịu hạn ngạch của OPEC+, bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào trong khai thác dầu của nước này cũng có thể tác động mạnh tới cán cân cung-cầu trên thị trường năng lượng toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.