Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos sẽ vay tới 50 tỷ ruble (710 triệu USD) vào năm 2023 nhằm tài trợ cho chương trình lắp đặt vệ tinh hàng loạt để bắt kịp Mỹ và Trung Quốc.
Một chuyên gia thuộc Trung tâm điều khiển sứ mệnh của Nga cho biết kế hoạch này bị hủy bỏ vì phát hiện rò rỉ một chất chưa xác định từ phần đuôi tàu vũ trụ Soyuz kết nối với ISS.
Tên lửa đẩy Soyuz mang theo tàu vũ trụ Tiến bộ phóng lên vào lúc 2 giờ 27 sáng (giờ Moskva) ngày 30/6 từ thảo nguyên Kazakhstan và đã đi vào quỹ đạo đích.
Cơ quan kiểm toán quốc gia Liên bang Nga có nhiều chương trình mua sắm quá tốn kém, nhiều dự án chưa hoàn thành hoặc bị ngừng trệ, trong khi một số nguồn quỹ tồn đọng không được sử dụng.
Tàu chở hàng Tiến bộ MS-09 của Nga chỉ mất 3 giờ 40 phút kể từ khi phóng cho đến khi kết nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), nhanh hơn gần hai giờ so với thời gian trước đây là 5 giờ 39 phút.
Tập đoàn Vũ trụ quốc gia Nga cho biết tên lửa đẩy “Liên hợp - 2.1a” chở thiết bị thăm dò Trái Đất từ xa "Canopus-B-IR và 72 vệ tinh nhỏ đã được phóng lên quỹ đạo.
Roscosmos sẽ tuyển 6-8 phi công vũ trụ để huấn luyện điều khiển thế hệ tàu vũ trụ mới đang được phát triển và đây sẽ là những người Nga đầu tiên bay lên Mặt Trăng, dự kiến vào năm 2031.
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) tiếp tục hợp tác với Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) với việc ký tiếp hợp đồng thuê đơn vị này đưa các phi hành gia Mỹ lên ISS.
Nga sẽ cho ngừng hoạt động của các trạm GPS này từ ngày 1/6 và có thể bắt đầu gỡ bỏ chúng từ ngày 1/9 như một sự đáp trả các biện pháp trừng phạt chống Nga của Mỹ.