Theo thông báo của FSB, các đối tượng này đã bị phát hiện và bắt giữ tại nhiều khu vực bao gồm Chelyabinsk, Orenburg, Kursk, Kemerovo, Belgorod và vùng Krasnodar.
Trong tuyên bố đưa ra vào tối 8/2, Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Mali cho rằng vụ tấn công là do một nhóm gồm nhiều phần tử khủng bố thực hiện.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã dành tổng cộng khoảng 5,8 tỷ yen (43 triệu USD) trong dự thảo ngân sách tài khóa 2023 để đầu tư xây dựng các cơ sở quân sự có thể chứa tên lửa.
Quân đội Syria cho biết các máy bay chiến đấu của Israel đã nã tên lửa từ hướng Liban và nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự ở vùng nông thôn thuộc Damascus và các cơ sở quân sự ở thành phố Tartus.
Dự kiến đến cuối năm 2023, cơ sở dự trữ nhiên liệu này có thể chứa 300 triệu lít nhiên liệu hỗ trợ cho việc mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Lãnh thổ Bắc Australia và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Hãng thông tấn Sputnik dẫn một nguồn tin khẳng định Israel đã thể hiện sự gây hấn bằng cách tấn công một cơ sở quân sự ở Kars al-Nafal (thuộc tỉnh Quneitra) bằng 3 quả đạn pháo.
Trong số các cơ sở được trao trả có hai khu đất bên trong Nhà tù Yongsan ở trung tâm Seoul, Trại lính Kim và 4 địa điểm khác được Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) sử dụng cũng ở thủ đô Seoul.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận riêng với các cố vấn về khả năng thay Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 tới, sau khi có một số bất đồng giữa hai bên.
Yonhap dẫn một nguồn tin chính phủ cho hay Triều Tiên đã điều các nhóm nhỏ 5 binh sỹ cầm theo xẻng và liềm tới các chòi quan sát ở Khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên.
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản tuyên bố vấn đề trả lại đất tại Căn cứ Không quân Futenma để tái bố trí lực lượng tới một khu vực thưa dân hơn là ưu tiên hàng đầu.
Truyền thông sở tại ngày 13/11 dẫn nguồn y tế và quân sự Yemen cho biết 7 binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng tên lửa tại tỉnh miền Trung Marib hiện do liên quân Arab kiểm soát.
Tờ Korea Times (Hàn Quốc) dẫn lời nghị sỹ nước này Park Kwang-on cho biết khoảng 40% địa điểm quân sự nhạy cảm ở Hàn Quốc đã bị lộ với công chúng thông qua chế độ xem ảnh vệ tinh của Google Maps.
Theo đài truyền hình NTV, người đàn ông 39 tuổi tự xưng là "nhà sản xuất video," có thể đã bị bắt giữ trong khi cố gắng quay phim một cơ sở quân sự ở khu vực Tây Bắc của Triều Tiên.
Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cho biết cụm radar của Hệ thống phòng thủ THAAD được triển khai tại Hàn Quốc có thể phát hiện các mối đe dọa tên lửa ở tầm xa lên tới 1.000km.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết quân đội Mỹ sẽ bắt đầu xây dựng các cơ sở tại các doanh trại quân đội Philippines trong năm 2017.