Kể từ tháng 7/2016, xuất khẩu các phương tiện giao thông vận tải của Italy sang Anh đã giảm 22%, máy móc và thiết bị công nghiệp giảm 13%, trong khi các sản phẩm rượu và nông nghiệp giảm 9%.
Năm 2015, Italy là nước sản xuất và xuất khẩu rượu vang lớn nhất trên thế giới, trong khi Mỹ là thị trường tiêu thụ hầu hết loại rượu ngon của đất nước Địa Trung Hải này.
Cuộc suy thoái kinh tế kéo dài từ quý 2/2011 ở Italy đã chính thức kết thúc trong quý đầu tiên của năm 2015, với tăng trưởng GDP ở mức dương 0,3% so với quý cuối cùng của năm 2014.
Người Italy lo ngại các loại pizza được làm ngay tại đất nước hình chiếc ủng này sẽ ngày càng mất chất truyền thống do cứ 10 người hành nghề làm và nướng pizza thì có 4 là người nước ngoài.
Suy thoái kinh tế không chỉ khiến người Italy cắt giảm các khoản chi cho thực phẩm hàng ngày mà còn làm thay đổi cách ăn theo truyền thống của họ, được gọi là "thực đơn Địa Trung Hải."
Lần đầu kể từ khi khủng hoảng kinh tế năm 2008, chi phí cho đồ ăn của người Italy sẽ nhiều hơn quà tặng trong dự trù của các gia đình vào dịp Giáng sinh.
Càng khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, người Italy càng "lười" đẻ, trong khi các gia đình có bố hoặc mẹ hoặc cả hai là người nước ngoài lại "chăm" đẻ hơn.
Khủng hoảng kinh tế đã tác động nghiêm trọng đến thói quen mua sắm của người dân Italy khi người dân đều thắt chặt hầu bao cho quần áo, giày dép, thực phẩm.