Colombia, Đan Mạch, Cuba muốn tăng hợp tác với VN

Tại các cuộc tiếp kiến Chủ tịch nước, lãnh đạo Colombia, Đan Mạch và Cuba khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Bên lề khóa họp thường niên Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 65, ngày 23/9,tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Mỹ, Chủ tịch nước Nguyễn MinhTriết đã tiếp Tổng thống Colombia Juan Manuel Santo, Thủ tướng Đan Mạch LarsLokke Rasmussen và Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez.

Tại buổi tiếp Tổng thống Colombia, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mừngông Manuel Santo nhân dịp ông mới nhậm chức Tổng thống Colombia nhiệm kỳ2010-2014. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Colombiavà các nước Mỹ Latin, đồng thời mong muốn hai nước sẽ tăng cường quan hệ hợp táctrên tất cả các lĩnh vực.

Về phần mình, Tổng thống Santo nhấn mạnh trong chính sách tăng cường quan hệvới châu Á, Colombia đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam.

Ông đề cập việcChủ tịch Ngân hàng HSBC mới đây đã đề xuất ý tưởng thành lập nhóm CIVETS gồm cácnước nhỏ đang phát triển nhanh là Colombia, Indonesia, Việt Nam, Ai Cập, Thổ NhĩKỳ và Nam Phi, vì có nhiều điểm tương đồng như nền kinh tế phát triển năng động,có lực lượng lao động trẻ, có hệ thống chính trị tương đối ổn định và có khảnăng tăng trưởng nhanh trong những năm tới.

Tổng thống Santo cho rằng việc thành lập nhóm CIVETS sẽ tạo cơ hội cho cácnước quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư thành công như nhóm BRIC (gồm Brazil,Nga, Ấn Độ và Trung Quốc), và đề nghị các quan chức của hai nước thảo luận kỹhơn về vấn đề này.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Santo cùng nhấttrí hai nước sẽ tiếp tục tăng cường thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Colombia pháttriển mạnh mẽ, sâu sắc hơn, nhất là trong hợp tác kinh tế-thương mại; tiếp tụcphối hợp và ủng hộ nhau tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế.

Trong buổi tiếp Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen, Chủ tịch nước NguyễnMinh Triết bày tỏ vui mừng trước sự tiến triển tích cực của quan hệ hai nước,đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, thương mại.

Chủ tịch nước khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ nhiều mặt vớiĐan Mạch vì lợi ích của nhân dân hai nước; cảm ơn Đan Mạch đã hỗ trợ Việt Namtrong quá trình phát triển, cam kết dành ODA cho Việt Nam đến năm 2015; đồngthời bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư nhiều hơn nữa vào ViệtNam.

Thủ tướng Đan Mạch Rasmussen cho rằng quan hệ hai nước đang đi vào giai đoạn“trưởng thành”; đánh giá cao đóng góp của Việt Nam với khu vực và tiềm năng hợptác với Việt Nam, nhất là về kinh tế. Ông cho rằng các chuyến thăm lẫn nhau củalãnh đạo hai nước, gần đây nhất là chuyến thăm của Nữ hoàng Đan Mạch tới ViệtNam trong năm 2009, sẽ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp hai nước hợp tác với nhau.

Thủ tướng Đan Mạch tin tưởng số lượng hơn 100 doanh nghiệp Đan Mạch đang đầutư, kinh doanh tại Việt Nam sẽ tiếp tục được mở rộng. Ông cho rằng không chỉ hợptác kinh tế, hai nước cần có biện pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong nhiều lĩnhvực khác trong đó có du lịch và giáo dục.

Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triếtnhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn dành tình cảm đặc biệt đối với nhân dân Cuba,vui mừng trước sự phát triển kinh tế của Cuba, và chia sẻ những khó khăn hiệnnay của Cuba.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tái khẳng định quan điểm nhất quáncủa Việt Nam, kêu gọi chấm dứt bao vây cấm vận đối với Cuba, mong muốn hai nướctăng cường hợp tác mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế, nhất là trong nông nghiệp.

Thông qua Bộ trưởng Bruno Rodriguez, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửilời thăm hỏi tới Lãnh tụ Cách mạng Fidel Castro và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Raul Castro.

Bộ trưởng Ngoại giao Rodriguez cảm ơn tình cảm, sự ủng hộ và giúp đỡ to lớnmà Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Cuba. Ông khẳng định Cubaluôn coi Việt Nam là một mô hình thành công trong việc phát triển kinh tế vàmong muốn tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm thành công cương vịChủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2010; chuyển lời thăm hỏicủa lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Raul Castro tới Chủ tịch nước Nguyễn MinhTriết và các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục