Colombia muốn thương lượng với Nicaragua về tranh chấp lãnh hải

Colombia đã có buổi tiếp xúc "không chính thức" với giới chức Nicaragua nhằm tìm hướng giải quyết để đạt được hiệp ước chung chấm dứt tranh chấp lãnh hải kéo dài nhiều năm nay.
Colombia muốn thương lượng với Nicaragua về tranh chấp lãnh hải ảnh 1(Nguồn: i.stack.imgur.com)

Ngày 20/10, Ngoại trưởng Colombia María Angela Holguín cho biết nước này đã có buổi tiếp xúc "không chính thức" với giới chức Nicaragua nhằm tìm hướng giải quyết để đạt được hiệp ước chung chấm dứt tranh chấp lãnh hải kéo dài nhiều năm nay.

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn thông báo của Ngoại trưởng Holguín cho biết sau phiên tranh tụng đầu tiên cách đây 2 tuần để đưa ra các luận cứ pháp lý trước Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) liên quan tới việc Nicaragua đòi Colombia trả 90.000km2 lãnh hải trên biển Caribe, Tổng thống Daniel Ortega đã thể hiện mong muốn đàm phán với Colombia.

Bà khẳng định đàm phán để giải quyết tranh chấp lãnh hải là lập trường của Colombia, đồng thời nhấn mạnh Hiến pháp nước này quy định đường biên giới trên bộ hay trên biển không thể được thay đổi với phán quyết của tòa án mà chỉ được thiết lập thông qua các hiệp ước.

Colombia cũng đã bác bỏ tính hợp pháp của ICJ trong vụ kiện này và khẳng định nước này không chấp nhận phán quyết ngày 19/11/2012 của ICJ, theo đó trao cho Nicaragua chủ quyền đối với phần lớn lãnh hải có diện tích 90.000km2 và trao cho Colombia chủ quyền đối với quần đảo San Andres trên biển Caribe.

Năm ngoái, Nicaragua đã yêu cầu ICJ phân xử và ngăn chặn việc Colombia đe dọa sử dụng vũ lực, xâm phạm vùng lãnh hải cũng như chủ quyền và quyền tài phán của Nicaragua tại những khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.