Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ngộ độc rượu xảy ra khi một người uống quá nhiều rượu ethanol trong thời gian ngắn hoặc uống rượu kém chất lượng có chứa độc chất methanol (cồn công nghiệp).
Trong bữa tiệc nhậu tại nhà, sau khi gần hết rượu, 4 người ngụ tại ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã sử dụng chai sát khuẩn tay nhanh pha vào rượu để uống.
Đài truyền hình nhà nước Ấn Độ All India Radio (AIR) đưa tin số người tử vong nghi do ngộ độc rượu tại bang Bihar, miền Đông nước này, đã tăng lên 81 người.
Sau khi nhậu 2 ngày liên tiếp, ba phụ nữ có triệu chứng nôn ói, khó thở nên người nhà đưa đi Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng cả ba đã không qua khỏi.
Người nhà bệnh nhân cho biết do mua tại hiệu thuốc nên gia đình tin tưởng để sử dụng cho mọi công tác sát khuẩn mà không đọc kỹ công dụng ghi trên nhãn mác: “Dùng làm chất đốt và rửa kính.”
Riêng trong 2 tuần trở lại đây, Trung tâm Chống độc tiếp nhận 8 bệnh nhân ngộ độc cồn công nghiệp methanol; các ca bệnh đều rất nặng, hôn mê, có tổn thương não, nồng độ cồn methanol trong máu rất cao.
Người nhà một bệnh nhân cho biết nhóm thanh niên này xem hướng dẫn trên mạng internet và đã tự mua cồn không rõ nguồn gốc, rồi pha với nước để thành "rượu" và uống liên tiếp nhiều ngày.
Hiện nay, nguyên liệu cồn công nghiệp, cồn y tế đang được bán thoải mái trên thị trường chính là cơ hội cho các cá nhân và cơ sở sản xuất hám lợi sử dụng để pha chế.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, đã có sự buông lỏng trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, chấp hành pháp luật cũng như thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với rượu tự nấu.