Còn nhiều loài trên Trái Đất mà con người chưa biết

Có khoảng 13 triệu loài động vật, thực vật trên Trái Đất và để tìm hiểu về tất cả những loài này, con người cần mất khoảng 2.000 năm.
Theo giới khoa học Brazil, có khoảng 13 triệu loài động vật và thực vật trênTrái Đất và để tìm hiểu về tất cả những loài này, con người cần mất khoảng 2.000năm.

Giáo sư Thomas Lewinsohn của trường Đại học Campinas ở bang Sao Paulo chorằng: "Chúng tôi ước tính còn khoảng 13 triệu loài trên thế giới. Trong số này,có khoảng 1,75 triệu loài là những vi trùng, cây cối, vi sinh vật hay động vật,đã được biết đến."

Giáo sư Lewinsohn công bố những thông tin trên tại một hội thảo đượcFAPESP, một hiệp hội nghiên cứu về đa dạng sinh học ở bang Sao Paulo, đứng ra tổchức.

Giáo sư Lewinsohn cho rằng vấn đề lớn nhất hiện nay chính là thiếu dữ liệuở nhiều nước về đa dạng sinh học như Brazil, Colombia, Mexico, Indonesia hay NamPhi.

Giáo sư Lewinsohn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần phải hiểuđược sự đa dạng sinh học của các loài nhỏ hơn trong khi sử dụng các loại vikhuẩn như một công cụ hữu hiệu trong việc duy trì các hệ sinh thái trên Trái Đất.

Theo giáo sư Lewinsohn, các quốc gia như Brazil cần sự hỗ trợ của cộngđồng quốc tế trong việc xây dựng và theo dõi thường xuyên cơ sở dữ liệu liênquan đến "quá trình biến đổi khí hậu trong đa dạng sinh học."

Về việc có thể khám phá được tất cả các loài động vật hay thực vật, giáosư Lewinsohn cho rằng con người cần phải mất từ 25 đến 50 tỷ USD./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhà sản xuất trình diễn quy trình sản xuất tự động hóa. (Ảnh minh họa: Mỹ Phương/TTXVN)

Xanh hóa ngành bao bì từ chính sách đến thực tế

Mô hình tự chủ giúp doanh nghiệp tiết kiệm 1/3 chi phí so với phương án đóng phí vào Quỹ Bảo vệ Môi trường, cung cấp dữ liệu kiểm kê khí nhà kính chính xác hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Một đoạn đường bị nứt sau động đất tại tỉnh Nam Cotabato, Philippines ngày 8/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đáy biển nâng lên 2m sau động đất ở Philippines

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines cho biết sự dịch chuyển của rãnh Cotabato đã "đẩy một phần đường bờ biển của các tỉnh Sarangani và Davao Occidental lên cao hơn... làm lộ đáy biển."