Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dính cáo buộc rửa tiền ở Italy

Bilal Erdogan có tên trong danh sách điều tra của Viện công tố Bologna, miền Trung Italy, sau khi một doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu làm rõ việc Bilal có thể mang một khoản tiền lớn vào Italy.
Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dính cáo buộc rửa tiền ở Italy ảnh 1Bilal Erdogan. (Nguồn: gazzettadelsud.it)

Hãng tin ANSA của Italy ngày 16/2 cho biết Bilal Erdogan, con trai của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, đang bị nhà chức trách Italy điều tra về tội rửa tiền.

Theo nguồn tin trên, Bilal có tên trong danh sách điều tra của Viện Công tố Bologna, miền Trung Italy, sau khi Murat Hakan Uzan, một doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ sống lưu vong, thỉnh cầu nhà chức trách Italy làm rõ việc bằng cách nào mà Bilal có thể mang một khoản tiền lớn vào Italy.

Bilal, 35 tuổi, đã trở lại Bologna vào tháng 9 năm ngoái để tiếp tục theo học tại Đại học John Hopkins, nơi anh ta bắt đầu quá trình học tập từ năm 2007.

Bilal là một trong bốn người con của ông Erdogan. Công ty của anh và các doanh nghiệp đối tác đang sở hữu nhiều tài sản hàng hải, kiểm soát một số tàu chở dầu.

Nga cũng từng cáo buộc Bilal thu lợi từ việc buôn bán phi pháp dầu mỏ khai thác từ khu vực mà nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát ở Iraq và Syria.

Hiện phía Thổ Nhĩ Kỳ chưa có bình luận gì về vụ việc mới nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục