Công bố quy hoạch sân bay quốc tế Long Thành

Theo quy hoạch, sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích đất 5.000ha.
Sáng 12/8, tại Đồng Nai, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức công bốquyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch cảng sân bay quốc tếLong Thành.

Theo đó, sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng tại huyệnLong Thành, tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích đất 5.000ha, nằm trên địabàn các xã: Long Phước, Long An, Bình Sơn, Suối Trầu, Bàu Cạn và CẩmĐường.

Đây là cảng hàng không cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức hàngkhông dân dụng quốc tế - ICAO, với chức năng trung chuyển trong khu vựcĐông Nam Á, có khả năng cạnh tranh với các cảng hàng không lớn trên thếgiới, tiếp nhận được các máy bay A380-800 hoặc tương đương, công suấtphục vụ 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hoá/năm.

Chủđầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam, đơn vị tư vấn làCông ty Tư vấn sân bay Nhật Bản (JAC). Về quy hoạch khu bay, được chialàm 3 giai đoạn, giai đoạn 1 từ nay đến năm 2020 với tổng kinh phí hơn 6.740 triệu USD.

Các năm từ2011-2014 sẽ là giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thu xếp tài chính. Sân bayđược bắt đầu xây dựng từ năm 2015 và dự kiến hoàn thành, đưa giai đoạnmột vào khai thác trong năm 2020.

Giai đoạn 2 (đến năm 2030)sân bay Quốc tế Long Thành sẽ có ba đường cất hạ cánh, hai nhà ga côngsuất 50 triệu khách/năm, ga hàng hóa 1,5 triệu tấn/năm. Giai đoạn 3 (saunăm 2030), sẽ gồm bốn đường cất hạ cánh song song và bốn nhà ga tổngcông suất 100 triệu khách/năm, ga hàng hóa công suất 5 triệu tấn/năm.

Về quy hoạch giao thông đường bộ, sân bay này sẽ kết nối vớiđường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đi về đường cao tốc Thành phố Hồ ChíMinh-Long Thành-Dầu Giây, đường vành đai 4, kết nối ngầm với tuyếnđường sắt cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Nha Trang và tuyến đường sắtđô thị Thủ Thiêm-Long Thành tại phía trục chính trước mặt nhà ga hànhkhách.

Theo tính toán, khả năng đóng góp phát triển kinh tế củasân bay Long Thành là rất lớn, theo nghiên cứu của hãng tư vấn HansenPartnership của Australia thì sân bay Long Thành sẽ đóng góp được 3-5% GDP cảnước. Khi đi vào hoạt động sân bay Long Thành sẽ đảm nhiệm 80% tổnglượng khách quốc tế tính luôn cả khách quá cảnh trên các chuyến bay quốctế và 20% khách quốc nội.

Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giaothông Vận tải cho biết dự kiến đến năm 2020, Việt Nam sẽ đưa vào sửdụng 10 cảng hàng không quốc tế, trong đó cảng hàng không quốc tế LongThành chiếm 10% diện tích đất của tất cả các cảng hàng không. Đến năm2030, cảng này sẽ chiếm 20% quỹ đất quy hoạch phát triển toàn bộ mạnglưới cảng hàng không của cả nước./.

Công Phong (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục