Quyết định được công bố hai ngày sau vụ một người đàn ông Afghanistan xả súng gần Nhà Trắng làm một binh sỹ Vệ binh Quốc gia thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga cho rằng công dân Afghanistan là một trong những nhóm người tị nạn tìm kiếm nơi trú ẩn lớn nhất ở châu Âu và một đợt khủng hoảng di cư mới đang xuất hiện.
Đức, Italy, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy đã kết thúc hoạt động sơ tán khỏi Afghanistan và một số nước thừa nhận không thể sơ tán hết những người cần thiết trước thời hạn chót vào cuối tháng này.
Chính phủ Mexico đã tiếp nhận 124 nhà báo Afghanistan cùng gia đình, trong khi công ty Cera (Anh) cam kết đào tạo 500 người tị nạn Afghanistan làm việc cho công ty này.
Một đoàn hộ tống đã đưa những người sơ tán rời khỏi sân bay tới một trung tâm nhập cảnh tại khu vực biên giới Serbia - nơi những người này sẽ được cách ly và làm thủ tục nhập cảnh.
Chính phủ Đức muốn đàm phán trực tiếp với Taliban tại Doha (Qatar) nhằm cho phép những người dân Afghanistan từng làm việc cho quân đội liên bang và các cơ quan khác của Đức được đến nước này.
Pakistan đã đóng cửa Tổng lãnh sự quán của nước này tại thành phố Jalalabad nhằm phản đối sự can thiệp của Tỉnh trưởng tỉnh Nangarhar Hayatullah Hayat vào hoạt động của Tổng lãnh sự quán.
Ít nhất 4 người thiệt mạng và 4 người bị thương khi trận động đất mạnh 5,1 độ Richter xảy ra ở huyện Khonj, tỉnh Fars, miền Nam Iran ngày 6/1, nạn nhân thiệt mạng hầu hết là người Afghanistan.