Nhiều người di cư vượt biên bất hợp pháp, tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp xuất cảnh đúng quy định và sau đó đi theo các nhóm buôn người hướng tới biên giới Mỹ.
Kể từ ngày 1/7 tới, hộ chiếu của công dân Cuba trên 16 tuổi sẽ có hiệu lực trong 10 năm, trong khi hộ chiếu của công dân Cuba dưới độ tuổi này sẽ có hiệu lực trong 5 năm.
Quy định mới này cho phép việc sử dụng ngoại tệ trong một số hoạt động bán lẻ, cá nhân sử dụng ngoại tệ để nhập khẩu một số hàng hóa qua các công ty nhà nước được cấp phép.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) đã tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ công dân Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Tây Ban Nha lo ngại trước khả năng Washington kích hoạt toàn phần Đề mục III của Luật Helms-Burton sẽ gây những tác hại đối với các doanh nghiệp Tây Ban Nha và châu Âu.
Chính phủ Cuba đã phản đối quyết định của Washington về việc rút ngắn thời hạn hiệu lực đối với loại thị thực B2 của công dân Cuba từ 5 năm xuống 3 tháng.
Kể từ ngày 18/3, thị thực của công dân Cuba không phải là người di cư sẽ bị cắt giảm thời hạn hiệu lực xuống còn ba tháng và chỉ dành cho một lần nhập cảnh vào Mỹ.
Các phái bộ ngoại giao và công dân Cuba hiện sinh sống và làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới đã tham gia vào các cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý thông qua bản Hiến pháp mới của Cuba.
Từ tháng 10/2015 đến tháng 9/2016, tỷ lệ người Cuba xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ bị từ chối lên tới 76%, cao hơn nhiều so với các nước xếp sau lần lượt là Lào (67%), Guinea Bissau và Somali (65%).
Hợp tác chống khủng bố là một trong những lĩnh vực quan trọng được giới chức Mỹ và Cuba thảo luận trong khuôn khổ các vòng đối thoại về thực thi pháp luật giữa hai nước.
Bang Tamaulipas, miền Bắc Mexico, đã tiếp nhận 268 người di cư Cuba trên hai chuyến bay từ Costa Rica và Panama sang, nâng tổng số người dân Cuba được đón tiếp lên 3.266.
Đại sứ quán Cuba tại Costa Rica khẳng định theo dõi sát sao và sẵn sàng hỗ trợ gần 2.000 công dân Cuba đang mắc kẹt tại Costa Rica trong nỗ lực vượt biên tới Mỹ bằng đường bộ.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã trao trả Cuba 54 công dân của đảo quốc Caribe này bị phát hiện và bắt giữ trong tuần qua do vượt biên trái phép sang Mỹ bằng đường biển.
Cuba và Mỹ hài lòng về ngày làm việc đầu tiên của cuộc đàm phán song phương tại La Habana về nhập cư và tái thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời thừa nhận vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng.