Cuba tiếp nhận hơn 5.000 người di cư hồi hương trong năm 2023

Nhiều người di cư vượt biên bất hợp pháp, tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp xuất cảnh đúng quy định và sau đó đi theo các nhóm buôn người hướng tới biên giới Mỹ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: prensa-latina)
Ảnh minh họa. (Nguồn: prensa-latina)

Cuba mới đây đã tiếp nhận thêm 40 người di cư trái phép bị Mỹ trục xuất, nâng tổng số công dân Cuba hồi hương trong năm 2023 lên 5.253 người.

Bộ Nội vụ Cuba (Minint) ngày 30/12 cho biết 9 trong số 40 người di cư trái phép bị bắt do vượt biên bất hợp pháp từ tỉnh miền Tây Matanzas của Cuba, trong khi 31 người còn lại về nước trên chuyến bay hồi hương do Chính phủ Mỹ và Cuba phối hợp tổ chức.

Nhiều người di cư vượt biên bất hợp pháp, tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp xuất cảnh đúng quy định và sau đó đi theo các nhóm buôn người hướng tới biên giới Mỹ.

Cuba và Mỹ đã nối lại các chuyến bay trục xuất những người “không được phép nhập cảnh” bị giam giữ ở biên giới giữa Mỹ và Mexico từ tháng 11 năm ngoái.

Chuyến bay hồi hương đầu tiên dạng này diễn ra vào ngày 24/4 với 123 người. Hai nước cũng có thỏa thuận hồi hương những người Cuba đến Mỹ bằng đường biển.

Năm nay, Cuba đã tiếp nhận nhiều người di cư bị Bahamas, Belize, Quần đảo Cayman, Cộng hòa Dominica và Mexico trục xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.