Cuba và Nga nối lại đường bay thẳng La Habana-Moskva sau thời gian gián đoạn

Chiếc Boeing 777-300ER của Rossiya, Công ty con của Hãng Hàng không Nga Aeroflot, đã hạ cánh xuống Sân bay José Martí ở thủ đô La Habana của Cuba ngày 24/12 với hơn 300 hành khách.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Air Data News)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Air Data News)

Hãng hàng không Rossiya của Nga vừa nối lại đường bay thẳng giữa Moskva và La Habana, bị gián đoạn từ tháng 3/2022.

Các chuyến bay nối thủ đô của Nga và Cuba sẽ được khai thác với tần suất hai chuyến/tuần (vào thứ Tư và Chủ nhật). Hãng Rossiya cũng có kế hoạch bổ sung thêm lịch trình bay vào thứ Bảy hàng tuần trong bối cảnh nhu cầu tăng cao.

Chiếc Boeing 777-300ER của Rossiya, Công ty con của Hãng Hàng không Nga Aeroflot, đã hạ cánh xuống Sân bay José Martí ở thủ đô La Habana của Cuba ngày 24/12 với hơn 300 hành khách.

Bộ trưởng Du lịch Cuba Juan Carlos García Granda, Đại sứ Nga tại Cuba Víctor Koronelli, Tổng lãnh sự Nga tại La Habana Nana Mgeladze cùng nhiều đại diện của Viện Hàng không Dân dụng và ngành Du lịch Cuba đã có mặt tại lễ đón chiếc máy bay nêu trên.

Bộ trưởng García Granda cho biết thị trường Nga trong nhiều năm trở lại đây đóng vai trò quan trọng đối với ngành Du lịch Cuba, và lượng du khách Nga tới đảo quốc Caribe năm nay dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 182.000 lượt.

Theo ông Granda, Nga là thị trường du lịch ổn định và việc liên tục tăng số lượng chuyến bay giữa hai nước là một phần trong chiến lược của Cuba nhằm phục hồi ngành “công nghiệp không khói."

Người đứng đầu ngành Du lịch Cuba ước tính lượng khách Nga thăm “Hòn đảo Tự do” trong năm 2024 sẽ vượt mức 200.000 lượt.

Cuba đang nỗ lực đàm phán với các đối tác để thiết lập thêm đường bay thẳng từ Saint Petersburg đến La Habana và các điểm du lịch phù hợp thị hiếu của du khách Nga như Varadero và Cayo Coco.

Về phần mình, Đại sứ Nga tại Cuba Koronelli nêu bật nhu cầu của người dân quốc gia Á-Âu tới nghỉ dưỡng tại Cuba và bày tỏ tin tưởng dòng khách du lịch Nga tới Cuba sẽ ngày càng tăng mạnh cùng với nhiều tuyến đường hàng không thuận tiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.