Nhóm công dân Cuba đầu tiên đi di cư đã có mặt tại Mexico

Nhóm 180 công dân Cuba này nằm trong tổng số 7.802 người Cuba đã được Chính phủ Costa Rica cấp thị thực theo thứ tự thời gian đến quốc gia Trung Mỹ.
Nhóm công dân Cuba đầu tiên đi di cư đã có mặt tại Mexico ảnh 1Người Cuba ở biên giới Guatemala-Mexico. (Nguồn: newsmax.com)

Đại diện Viện Di trú Quốc gia Mexico (INM) ngày 13/1 đã tiếp nhận nhóm công dân di cư Cuba đầu tiên gồm 180 người tại biên giới Guatemala-Mexico.

Trước đó, số người này được chuyên chở bằng máy bay từ Costa Rica tới El Salvador trong khuôn khổ Chương trình vận tải thử nghiệm được các quốc gia Trung Mỹ và Mexico thỏa thuận cách đây 2 tháng.

Nhóm 180 công dân Cuba trên nằm trong tổng số 7.802 người Cuba đã được Chính phủ Costa Rica cấp thị thực theo thứ tự thời gian đến quốc gia Trung Mỹ. Để có thể tiếp cận được dịch vụ dưới sự giám sát của Tổ chức Di cư Quốc tế, mỗi người phải trả 555 USD.

Sau khi tới lãnh thổ Mexico và được nhận giấy thông hành, số người này có 20 ngày để tự đi lên biên giới Mexico-Mỹ và tìm cơ hội vào lãnh thổ Mỹ.

Theo kế hoạch, ngày 18/1 đại diện các nước Costa Rica, El Salvador, Guatemala và Mexico sẽ nhóm họp để rút kinh nghiệm chuyến vận tải hàng không thử nghiệm đầu tiên kể trên nhằm soạn thảo chương trình vận tải tiếp theo trong thời gian tới.

Đa số công dân Cuba di cư đều có giấy phép xuất cảnh hợp pháp và đều bay sang Ecuador, sau đó đi đường bộ tới biên giới Costa Rica-Nicaragua song bị mắc kẹt do phía Nicaragua không cấp phép đi qua lãnh thổ của họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.