Các tỉnh Ninh Bình, Thái Nguyên chủ động triển khai các giải pháp phòng chống bão số 9, tập trung ứng phó quyết liệt nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
Sáng nay, bão WIPHA đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 với cường độ cấp 9, giật cấp 12; dự báo bão sẽ tiếp tục mạnh thêm và có khả năng gây mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ trong những ngày tới.
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã có công điện hỏa tốc gửi các đơn vị duy trì chế độ ứng trực, nắm chắc diễn biến mưa lũ, khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả bão số 3.
Tỉnh Thái Bình chỉ đạo bằng mọi biện pháp kêu gọi, kiểm đếm, sắp xếp, hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu.
UBND tỉnh thông báo cho ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản, các phương tiện đi lại trên biển biết thời gian phải ngưng các hoạt động đánh bắt, vận chuyển, lưu thông trên biển kể từ 18 giờ ngày 25/10.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thành tổ chức trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin đón người dân từ TP.HCM và các tỉnh về địa phương từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh.
Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, sáng 12/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra công điện khẩn về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.
Chiều 3/12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có Công điện khẩn gửi các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVITD-19.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trước tình hình dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, số trường hợp mắc liên tục gia tăng, nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan vào Việt Nam là rất lớn.
Từ tối 6/10 đến chiều 7/10, do ảnh hưởng của vùng thấp, địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, nhất là ở hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa.
Để ứng phó với bão số 5, Quảng Trị nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 8 giờ ngày 17/9, đồng thời chỉ đạo các trường học, cho học sinh nghỉ học từ ngày 18/9 nhằm đảm bảo an toàn.
Tất cả các trụ sở, cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội phải có nước sát khuẩn để sát khuẩn tay, thực hiện kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao thông.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương hoàn thành việc rà soát tất cả các trường hợp có liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai.
Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu giám đốc các cảng vụ phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm dịch y tế để kiểm soát dịch lây nhiễm đường hô hấp cấp tại các vùng nước cảng biển do đơn vị phụ trách.
Các huyện miền núi tại Hà Tĩnh hoãn tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9, các huyện đồng bằng tổ chức khai giảng năm học mới theo lịch đã bố trí nếu đảm bảo an toàn.
Trước diễn biến của bão số 4 (bão Podul), các ngành, địa phương kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão.
Đến thời điểm này, đã có 150 hộ dân ở huyện Cát Tiên và 150 hộ dân tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng sơ tán khẩn cấp nếu xảy ra sự cố ở đập thủy điện Đăk Ka.
Dự kiến, sáng 2/8, cơn bão số 3, có tên quốc tế là WIPHA, sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng ứng trực 24/24 giờ, tuần tra ở những khu vực nguy cơ cháy rừng cao.
Để chủ động ứng phó mưa lũ và khắc phục nhanh hậu quả bão số 12, Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực huy động phương tiện, vật tư, nhân lực để nhanh chóng cấp điện trở lại tại các địa phương.