Cộng đồng Hồi giáo ở Nga nỗ lực chống khủng bố

Cộng đồng Hồi giáo ở Nga đã quyết định thành lập một "hội đồng chuyên gia" nhằm đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.
Ngày 10/2, hai tuần sau khi xảy ra vụ đánh bom liều chết tại sân bay quốc tế Domodedovo (Nga) khiến 36 người thiệt mạng và 180 người bị thương, cộng đồng Hồi giáo ở Nga đã quyết định thành lập một "hội đồng chuyên gia" nhằm vạch ra đường lối và cách thức để đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.

Phát biểu trước báo giới, giáo sĩ Ravil Gaynutdin, người đứng đầu cộng đồng Hồi giáo ở Nga, cho rằng cần phải bảo vệ tất cả mọi người trước mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.

Giáo sĩ Gaynutdin nhấn mạnh những người theo đạo Hồi phải hiểu rằng: "nếu anh cướp đi mạng sống của người khác, có nghĩa là anh đang trên con đường của quỷ Satan... Đó không phải là những người tử vì đạo, mà là những kẻ khủng bố và đánh bom liều chết."

Trong thời gian gần đây, số vụ tấn công khủng bố liên quan tới các phần tử Hồi giáo cực đoan tăng mạnh ở Nga, khiến những người theo đạo Hồi chân chính sống tại đây phải gánh chịu hệ quả.

Trong bối cảnh đó, việc thành lập Hội đồng chuyên gia có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giúp khoảng 20 triệu người Hồi giáo ở Nga, chiếm 1/7 dân số "xứ sở Bạch dương," gắn kết với xã hội Nga ngày càng tốt hơn.

Giáo sĩ Gaynutdin cho biết thêm Hội đồng chuyên gia trên gồm 38 thành viên, là những người Nga theo đạo Hồi đang hoạt động trong các lĩnh vực như chính trị, luật và truyền thông, sẽ gặp nhau thường xuyên.

Nhiệm vụ chính của hội đồng là tìm hiểu và phân tích cộng đồng Hồi giáo ở Nga đang sống như thế nào, từ đó đưa ra khuyến nghị với Chính phủ Nga nhằm cải thiện cuộc sống của cộng đồng này.

Những khuyến nghị này có thể bao gồm hướng đạo cho thanh niên đạo Hồi, xây dựng câu lạc bộ thể thao, xây thêm thánh đường Hồi giáo và đảm bảo rằng văn học đạo Hồi có thể dễ dàng được tiếp cận...

Mới đây, thủ lĩnh phiến quân Tresnia Doku Umarov, kẻ tự phong là thủ lĩnh "Tiểu vương Kavkaz" với mục tiêu "thành lập một nhà nước Hồi giáo độc lập" và áp đặt luật Hồi giáo Sharia trong khu vực này, đã nhận tổ chức vụ đánh bom liều chết tại sân bay Domodedovo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục