Cộng đồng người Việt ở Séc - thành công từ thế hệ thứ hai

Nhiều người Việt thuộc thế hệ thứ hai ở Công hòa Séc đã nỗ lực vươn lên, chứng tỏ tài năng của mình, nhanh chóng hòa nhập và được xã hội Séc ghi nhận, đánh giá cao.
Cộng đồng người Việt ở Séc - thành công từ thế hệ thứ hai ảnh 1Chân dung ứng cử viên Nghị viện châu Âu Nguyễn Công Hưng treo tại Trung tâm thương mại Sapa, Praha. (Nguồn: Đảng ODS)

Trong những lần cùng Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc đến thăm cộng đồng người Việt, phóng viên TTXVN thường được nghe các lãnh đạo địa phương bày tỏ sự thán phục về thành công của thế hệ người Việt thứ hai, những người còn rất trẻ nhưng đã nỗ lực vươn lên, chứng tỏ tài năng của mình.

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5, Hội Đồng hương Nghệ Tĩnh tại tỉnh Plzen đã tổ chức họp mặt. Một vị khách đặc biệt đã đến tham dự là chàng trai 21 tuổi Lê Anh Dũng, niềm tự hào của Hội Đồng hương Nghệ Tĩnh nói riêng, cộng người Việt nói chung mà còn của cả người dân Séc.

Lê Anh Dũng từng nhiều lần đoạt giải nhất trong các kỳ thi toán, hóa, lý, tin học ở tỉnh Plzen, hai lần đọat giải nhất toán toàn Cộng hào Séc. Nhưng thành tích nổi bật nhất của Lê Anh Dũng là hai lần mang về cho Séc tấm huy chương bạc danh giá tại các kỳ Olympic toán quốc tế vào năm 2011 và 2012, khi đang học lớp 10 và lớp 11 (hệ 13 năm).

Trong kỳ thi toán quốc tế tại Hà Lan năm 2011, Dũng vẫn mang quốc tịch Việt Nam, nhưng tới kỳ thi năm 2012 tại Argentina, Dũng nhập quốc tịch Séc và tham dự với tư cách là công dân Séc. Trong cả hai kỳ Olympic đó thành tích của Dũng đều cao nhất trong số 6 thành viên của đội tuyển Séc.

Để có thành tích như vậy, ngoài trí thông minh của học sinh Việt Nam thì hai điều quan trọng mà những lãnh đạo địa phương Séc thường nêu ra, đó là truyền thống tôn sư trọng đạo và đức hy sinh của những người Việt thế hệ thứ nhất dồn sức đầu tư vào việc học hành của con cái.

Trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu ở Séc vào ngày 23-24/5, có một ứng cử viên đặc biệt tham gia tranh cử là anh Nguyễn Công Hưng.

Điều đặc biệt thứ nhất là Nguyễn Công Hưng là người Việt mới nhập quốc tịch Séc từ tháng Hai. Điều đặc biệt thứ hai là anh còn rất trẻ, mới 27 tuổi. Điều đặc biệt thứ ba là anh còn đang là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Kinh tế Prague, chưa có một chút kinh nghiệm nào về hoạt động chính trị.

Nguyễn Công Hưng sinh năm 1984 tại Hà Nội và sang Cộng hòa Séc từ năm 8 tuổi. Anh ra tranh cử Nghị viện châu Âu theo sự giới thiệu của Đảng Dân chủ Công dân (ODS).

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Jan Zahradil, Phó Chủ tịch thứ nhất của ODS, nghị sỹ Nghị viện châu Âu, cho biết: "Thế hệ người Việt thứ hai rất thành công so với các cộng đồng người nước ngoài khác ở Séc. Phải nói là những người Việt trẻ tuổi đã hòa nhập rất sâu vào xã hội Séc và đóng góp ngày càng nhiều cho đất nước Séc.

Đảng ODS đề cử một người Séc gốc Việt trẻ là muốn có một ứng cử viên giàu năng lượng sống và cũng muốn chứng minh rằng cộng đồng người Việt Nam và xã hội Séc có thể chung sống hòa hợp trong một ngôi nhà."

Anh Nguyễn Công Hưng tâm sự anh đồng ý ra tranh cử để lấy kinh nghiệm chính trị, đồng thời để mang lại một cách nhìn nhận mới về cộng đồng người Việt tại Séc, và đặc biệt là để thay đổi quan niệm và đánh thức ý thức chính trị của những người Việt đang sống tại Séc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục