Cộng đồng người Việt tại Angola long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản

Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562 và lễ cầu an được tổ chức tại tại thủ đô Luanda, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng người Việt tại địa bàn cũng như tạo môi trường gắn kết cộng đồng.
Cộng đồng người Việt tại Angola long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản ảnh 1Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường, Đại đức Thích Minh Huệ và bà con cộng đồng người Việt thực hiện nghi thức thả chim phóng sinh. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 15/7, tại thủ đô Luanda của Angola, Hội Phật giáo Việt Nam tại Angola đã long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562 và lễ cầu an.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, tham dự đại lễ có Đại sứ Việt Nam tại Angola Nguyễn Mạnh Cường, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện Hội người Việt Nam tại Angola, gần 200 phật tử cùng đông đảo bà con đang sinh sống, làm việc tại Angola.

Tại buổi lễ, trong bài Pháp thoại, Đại đức Thích Minh Huệ đã thuyết giảng giáo lý của Phật giáo, tư tưởng của Đức Phật về hòa bình, khoan dung, bình đẳng, hài hòa với tự nhiên.

[Việt Nam-Angola đẩy mạnh hợp tác về viễn thông, công nghệ thông tin]

Đại đức kêu gọi bà con phật tử và cộng đồng người Việt tại Angola phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái; giúp đỡ nhau hòa nhập với cộng đồng, địa phương; sống hướng thiện, chân chính, gây dựng hình ảnh đẹp của người Việt Nam trong lòng bè bạn Angola và luôn hướng về quê hương đất nước.

Các phật tử tham dự đại lễ Phật Đản đã cùng nhau thực hiện nghi lễ dâng hương, tắm Phật và cầu cho quốc thái, dân an, gia đình hạnh phúc.

Đây là hoạt động được Đại sứ quán Việt Nam tại Angola phối hợp với Hội Phật giáo Việt Nam tại Angola thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng người Việt tại địa bàn cũng như tạo môi trường để gắn kết các thành viên cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục