Cộng đồng người Việt tại Lào hội diễn nghệ thuật

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng cộng đồng người Việt tại Lào lần thứ nhất đã được tổ chức hoành tráng tại Vientiane, tối 24/10.
Tối 24/10, Đại Sứ quán Việt Nam, Trung tâm văn hóa Việt Nam, Tổng Hội Người Việt Nam, Hội doanh nghiệp Hợp tác và Đầu tư tại Lào đã phối hợp tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng cộng đồng người Việt tại Lào lần thứ nhất.

Đến dự hội diễn có Bộ trưởng Thông tin Văn hóa Lào Mounkeo Oraboune; Đại sứ Tạ Minh Châu; ông Hoàng Diểu, Chủ tịch Tổng Hội Người Việt Nam tại Lào, cùng nhiều lãnh đạo của bộ, ban, ngành trung ương và thành phố Vientiane.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Tạ Minh Châu cho rằng đây là hoạt động văn hóa mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, là một dịp tốt để cộng đồng gặp gỡ giao lưu, tăng cường hiểu biết, đoàn kết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, đồng thời cũng là cơ hội để bà con trong cộng đồng thể hiện tài năng nghệ thuật và tình cảm của mình.

Với chủ đề hát về quê hương, về Bác Hồ kính yêu, tình hữu nghị Việt-Lào, các nghệ sĩ không chuyên đã trình diễn rất thành công các tác phẩm tự chọn.

Ngoài những tiết mục đồng ca hoành tráng của Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng, đêm diễn còn có những giọng ca hay, ấn tượng như giọng ca của bác Nguyễn Minh Châu, 62 tuổi, Thành Hội Vientiane trong bài “Nhớ về Hà Nội” hay cháu Lê Thị Hoa 11 tuổi, chi hội Atopư với bài “Hà Nội-Vientiane.”

Ban Giám khảo đã trao 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc cùng nhiều giải thưởng cho các tập thể và cá nhân có tiết mục xuất sắc trong đêm diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục