Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính Síp ngày 25/4 tuyên bố nới lỏng quyđịnh về kiểm soát vốn, đồng thời cho biết sẽ dỡ bỏ một phần biện pháp hạn chếgiao dịch vốn đối với các ngân hàng nước ngoài.
Theo quy định mới, "mức trần" cho hoạt động chuyển tiền liên ngân hàng haythanh toán trong nước tăng lên 10.000 euro/tháng đối với các cá nhân, từ mức3.000 euro trước đó. Đối với các pháp nhân (tập thể hoặc tổ chức được pháp luậtcông nhận có tư cách pháp lý), có thể thực hiện giao dịch với tổng số tiền lênđến 50.000 euro/tháng.
Các giao dịch qua ngân hàng để mua sắm hàng hóa và dịch vụ với tổng sốtiền 300.000 euro được thực hiện mà không cần giấy phép của Ngân hàng Trung ương.
Ngoài ra, Bộ Tài chính CH Síp còn tăng từ 3.000-5.000 euro/tháng cho cácgiao dịch ngân hàng chuyển tiền ra nước ngoài. Những người Síp ra nước ngoài cóthể mang theo 3.000 euro thay vì 2.000 euro. Quy định trước đây chỉ cho phépngười dân rút tiền từ ngân hàng không quá 300 euro/ngày vẫn được duy trì, songcác pháp nhân có thể rút đến 500 euro/ngày.
Các biện pháp hạn chế giao dịch vốn được áp dụng tại Síp từ ngày 27/3,trước khi quốc đảo bên bờ Địa Trung Hải này mở cửa trở lại hai ngân hàng lớnnhất bị đóng cửa gần 2 tuần trước đó, nhằm ngăn ngừa người gửi tiền rút tiền vàmang ra nước ngoài.
Ngày 24/4, Chính phủ Síp đã thông qua thỏa thuận về gói cứu trợ trị giá 10tỷ euro mà nước này đạt được với nhóm "Bộ ba" gồm Liên minh châu Âu (EU), QuỹTiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).
Thỏa thuận trên sẽ được Quốc hội Síp xem xét, nếu mọi việc diễn ra theođúng dự kiến, Cộng hòa Síp hy vọng sẽ được giải ngân phần cứu trợ tối cần thiếtđầu tiên vào tháng 5 tới, cứu hệ thống tài chính nước này thoát khỏi nguy cơ sụpđổ./.
(TTXVN)