Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 20/1, trong khi đồng USD tiếp tục chịu áp lực đi xuống và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng lên mức cao nhất trong hơn bốn tháng.
Nguyên nhân là lo ngại căng thẳng thương mại quay trở lại, làm xấu đi tâm lý chấp nhận rủi ro và kích hoạt làn sóng bán tháo các tài sản của Mỹ.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy ý định kiểm soát Greenland bằng cách cảnh báo áp thêm thuế quan – động thái có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng thương mại với châu Âu – đã khiến thị trường rơi vào trạng thái bất ổn.
Giới đầu tư nhanh chóng tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn như đồng franc Thụy Sĩ và vàng.
Những căng thẳng này làm sống lại xu hướng “Sell America” (bán tài sản Mỹ), từng xuất hiện sau khi ông Trump công bố các mức thuế quy mô lớn trong “Ngày Giải phóng” hồi tháng 4/2025.
Theo đó, nhà đầu tư bán cổ phiếu Mỹ, đồng USD và trái phiếu Mỹ. Xu hướng này dường như đang mạnh lên trong phiên giao dịch tại châu Á sáng nay.
Chỉ số MSCI tổng hợp cổ phiếu châu Á – Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) giảm 0,44%, rời xa hơn mức đỉnh kỷ lục đạt được vào tuần trước. Thị trường Sydney, Seoul, Singapore, Manila và Wellington đều đi xuống.
Ông Henry Cook, chuyên gia kinh tế châu Âu của MUFG, cho rằng những diễn biến của năm ngoái đã cho thấy không nên phản ứng thái quá trước các cảnh báo thuế quan của ông Trump.
Theo ông, các nhà hoạch định chính sách châu Âu nhiều khả năng sẽ ưu tiên đối thoại và đàm phán, ít nhất là để kéo dài thêm thời gian.
Tuy nhiên, các phát biểu của ông Trump đã vấp phải phản ứng mạnh từ châu Âu và làm dấy lên nghi ngại về triển vọng của các thỏa thuận thương mại trước đó giữa Mỹ và EU.
Ông Cook cho rằng ngay cả khi căng thẳng thương mại hạ nhiệt, sự việc này vẫn khiến nhiều người nghi ngại tính đáng tin cậy của bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với Mỹ vì vậy mức độ bất định liên quan đến thuế quan sẽ vẫn ở mức cao.
Trong bối cảnh đó, Citi Group đã hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu châu Âu, cho rằng căng thẳng leo thang và sự bất ổn về thuế quan đang làm suy yếu triển vọng đầu tư trong ngắn hạn, đồng thời phủ bóng nghi ngờ lên khả năng phục hồi lợi nhuận trên diện rộng vào năm 2026.
Tại Nhật Bản, chứng khoán Tokyo mở cửa giảm điểm trong phiên 20/1, chịu áp lực từ đà giảm của thị trường châu Âu sau khi ông Trump cảnh báo tăng thuế đối với các nước phản đối nỗ lực của Mỹ liên quan đến Greenland. Trong 15 phút giao dịch đầu phiên, chỉ số Nikkei 225 giảm 423,90 điểm, tương đương 0,79%, xuống 53.159,67 điểm.
Chứng khoán Hàn Quốc cũng mở cửa trong sắc đỏ sau chuỗi 12 phiên tăng liên tiếp nhờ đà đi lên của cổ phiếu công nghệ và ô tô. Chỉ số KOSPI giảm 31,35 điểm, tương đương 0,64%, xuống 4.873,31 điểm trong 15 phút đầu giao dịch. Trước đó, chỉ số này đóng cửa phiên 19/1 ở mức 4.904,66 điểm, lần đầu tiên vượt mốc 4.900 điểm.
Tại Trung Quốc, chứng khoán mở cửa giảm, với chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải mất 0,7%, xuống 4.087,43 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,6%, xuống 26.401,75 điểm.
Sự chú ý của thị trường hiện dồn về Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, nơi ông Trump dự kiến gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu vào ngày 21/1 (giờ địa phương).
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri cho các kế hoạch tăng chi tiêu, cắt giảm thuế và triển khai một chiến lược an ninh mới, dự kiến sẽ đẩy nhanh quá trình tăng cường năng lực quốc phòng.
Phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn dài diễn ra trong ngày 20/1 được xem là phép thử sớm đối với cam kết cắt giảm thuế trong chiến dịch tranh cử của bà Takaichi.
Trước đó, lợi suất JGB cả ngắn và dài hạn đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong phiên 19/1, do lo ngại rằng các kế hoạch cắt giảm thuế - được cả đảng Dân chủ Tự do cầm quyền và phe đối lập ủng hộ - sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng tài chính vốn đã căng thẳng của Chính phủ Nhật Bản.
Tại Việt Nam, vào lúc 10 giờ 45 ngày 20/1, chỉ số VN-Index giảm 7,58 điểm, hay 0,38%, xuống 1.889,29 điểm, còn chỉ số HNX-Index hạ 0,27 điểm (0,11%), xuống 254,71 điểm./.
Chứng khoán châu Á giảm điểm trước lo ngại căng thẳng thuế quan mới
Hầu hết thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 19/1 khi giới đầu tư lo ngại nguy cơ chiến tranh thương mại quay trở lại sau các tuyên bố đe dọa áp thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.