Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cho rằng với năng lực sẵn có cùng sự đồng hành của IAEA, Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện phát triển chương trình điện hạt nhân bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn cao nhất.
Hàn Quốc đã giành được hợp đồng trị giá khoảng 59,6 triệu USD để cung cấp hệ thống chuyển đổi điện cho nam châm siêu dẫn cho việc xây dựng Lò phản ứng nhiệt hạch thử nghiệm quốc tế tại Pháp.
Một trong những nhân vật đóng vai trò quan trọng nhất trong chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử của Liên Xô chính là một người Đức sinh ra tại Nga mang tên Nikolaus Riehl.
Tổng thống Milei khẳng định năng lượng hạt nhân là nguồn năng lượng duy nhất đủ hiệu quả, dồi dào và sản lượng có thể tăng rất nhanh, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.
Với thỏa thuận hợp tác phát triển nhà máy điện hạt nhân nổi giữa Westinghouse Electric và CORE POWER, Mỹ đang quay trở lại cuộc đua công nghệ đầy tiềm năng đang được Nga và Trung Quốc dẫn đầu.
Quan chức Nga tuyên bố để ngỏ khả năng chuyển công nghệ hạt nhân cho "các nước thù địch với Mỹ," trong bối cảnh truyền thông phương Tây đưa tin về việc cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine.
Dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học công nghệ hạt nhân đang được triển khai tại Đồng Nai sẽ đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và công nghệ bức xạ vào đời sống, tạo bứt phá phát triển KT-XH.
Iran là một trong 3 quốc gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực dược phóng xạ và việc sử dụng các hạt alpha để điều trị ung thư là thành tựu quan trọng nhất của Iran trong lĩnh vực này.
Chuyến thăm Iran của Tổng giám đốc IAEA là một phần trong chính sách “ngoại giao tích cực” giữa Iran và IAEA, và bày tỏ hy vọng nỗ lực này sẽ tạo điều kiện để giải quyết những bất đồng về kỹ thuật.
Theo Giám đốc Rosatom tại Mỹ Latinh Dybov, các quốc gia Trung Mỹ và Caribe quan tâm đến các ứng dụng phi năng lượng của công nghệ hạt nhân trong các lĩnh vực y học hạt nhân, nông nghiệp và khoa học.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết các thủy thủ tàu ngầm của Australia làm việc với thủy thủ Anh hoặc Mỹ để có kinh nghiệm trên các tàu và tiếp cận công nghệ hạt nhân.
Ba nước châu Âu là Anh, Pháp và Đức đã kêu gọi Iran không đưa ra những yêu cầu phi thực tế trong các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.
Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã tham gia buổi thảo luận do Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm chủ trì với chủ đề “Chống phổ biến năng lượng hạt nhân và biến đổi khí hậu.”
Iran tái khẳng định chính sách chiến lược của Tehran là tìm cách sử dụng công nghệ hạt nhân vì các mục đích hòa bình trong khuôn khổ luật pháp và quy tắc quốc tế.
Việt Nam đề nghị IAEA tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và phát triển công nghệ hạt nhân phục vụ phát triển bền vững, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.
Một số thành tựu đáng chú ý bao gồm ba loại dược phẩm sử dụng công nghệ phóng xạ để chuẩn đoán bệnh, công nghệ huyết tương lạnh và liệu pháp huyết tương để điều trị cho bệnh nhân ung thư...
Phát biểu tại lễ ký, Đại sứ Nguyễn Trung Kiên bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao việc IAEA đã tích cực hỗ trợ chuyển giao công nghệ, cung cấp trang thiết bị và đào tạo cho Việt Nam.
Iran khẳng định nước này sẽ không chịu khuất phục trước những áp lực buộc Tehran phải giảm sức mạnh quân sự, sự hiện diện trong khu vực và tiến bộ trong công nghệ hạt nhân.
Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc là sự kiện khoa học quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.
Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malasia vừa phát triển thành công giống lúa biến đổi gien IS-21 bằng công nghệ hạt nhân. Giống lúa được đặt theo tên của Thủ tướng nước này, ông Ismail Sabri Yaakob.