Sau khi được Quốc hội phê chuẩn, tân Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov cam kết hiện đại hóa quân đội Ukraine, tăng cường ứng dụng công nghệ, UAV và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao năng lực tác chiến.
Tổng thống Nga Putin đề cao vai trò của các lực lượng vũ trang nước này, đồng thời cho biết Moskva có kế hoạch tiếp tục tăng cường năng lực cũng như khả năng sẵn sàng ứng phó của quân đội.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết các mẫu xe tự hành (AGV) sẽ được sử dụng cho mục đích tấn công, phòng thủ, hậu cần, sơ tán thương binh và rà phá bom mìn trên tiền tuyến.
Mỹ muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược song phương nhằm giải quyết những thách thức "cấp bách nhất" đặt ra cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết Các lực lượng vũ trang Indonesia (TNI) đã thành lập các tổ chức tác chiến mới, trong đó có một số bộ chỉ huy hỗn hợp, các sư đoàn và lực lượng đặc nhiệm.
Bộ Quốc phòng đang tích cực triển khai các chương trình, đề án đã được phê duyệt nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học và công nghệ, tạo ra sản phẩm phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Triển lãm vũ khí trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế thường niên lần thứ 5 “Army-2019” đã trưng bày 27.000 mẫu mã, sản phẩm và công nghệ quân sự của Nga và 10 nước đối tác.
Với việc Tổng thống Mỹ có ý định công nhận Brazil là đồng minh lớn ngoài NATO, Brasilia có quyền tiếp cận ưu tiên hơn tới nguồn vũ khí và công nghệ quân sự của Washington.
Cơ quan tình báo quân đội Mỹ (DIA) công bố báo cáo có tựa đề "Sức mạnh quân sự Trung Quốc" trong đó cho biết Trung Quốc đang dẫn đầu về sở hữu một số hệ thống vũ khí tối tân nhất thế giới.
Một trong những quan ngại cụ thể của Mỹ là sự quan tâm của Trung Quốc trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và sự học hỏi của máy móc - hiện đang thu hút nguồn vốn ngày càng tăng từ Bắc Kinh.
Giám đốc IISS cho rằng sự tiến bộ của Trung Quốc về mặt quân sự cho thấy sự thống trị của Phương Tây trong lĩnh vực các hệ thống vũ khí tân tiến không còn là điều hiển nhiên nữa...
Kyodo mới đây dẫn báo cáo của giới chuyên gia LHQ nhận định Triều Tiên đang gia tăng quy mô và thủ thuật né tránh các biện pháp trừng phạt quốc tế, nhất là trong hoạt động buôn bán công nghệ quân sự.
Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố ông sẽ chỉ từ chức nếu người dân nước này muốn vậy chứ không chịu sức ép từ Phương Tây.
Người đứng đầu Cơ quan phản gián quân sự Đức Christoph Gramm tuyên bố các phần tử Hồi giáo cực đoan có thể thâm nhập vào hàng ngũ lực lượng vũ trang nước này.