LHQ: Triều Tiên gia tăng thủ thuật để né tránh trừng phạt quốc tế

Kyodo mới đây dẫn báo cáo của giới chuyên gia LHQ nhận định Triều Tiên đang gia tăng quy mô và thủ thuật né tránh các biện pháp trừng phạt quốc tế, nhất là trong hoạt động buôn bán công nghệ quân sự.
LHQ: Triều Tiên gia tăng thủ thuật để né tránh trừng phạt quốc tế ảnh 1Tàu hàng Chong Chon Gang, nằm trong danh sách trừng phạt vì vận chuyển vũ khí cho Triều Tiên. (Nguồn: Reuters)

Hãng Kyodo mới đây đã dẫn báo cáo của giới chuyên gia Liên hiệp quốc nhận định rằng, Triều Tiên đang gia tăng quy mô và thủ thuật tinh vi trong các chiến lược mà Bình Nhưỡng sử dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt quốc tế, nhất là trong hoạt động buôn bán công nghệ quân sự.

Báo cáo có đoạn: "Triều Tiên đang coi thường các biện pháp trừng phạt thông qua hoạt động buôn bán hàng cấm với việc sử dụng các biện pháp né tránh vốn đang gia tăng về quy mô, phạm vi và độ tinh vi."

Theo báo cáo, vấn đề này bị lộ vào tháng 8/2016 chuyến vận tải đạn dược bằng đường biển lớn nhất bị phát hiện khi Triều Tiên đang chịu các biện pháp trừng phạt. Kể từ năm 2006, khi vụ thử hạt nhân dưới mặt đất đầu tiên được tiến hành, Bình Nhưỡng đã chịu 6 vòng trừng phạt.

Theo các cơ sở dữ liệu hàng hải, vốn lần theo hoạt động của các tàu thuyền, con tàu của chuyến hải vận bị phát hiện trên treo cờ Campuchia và đã cập một cảng ở Ai Cập.

Một nguồn tin nói rằng cảng này không phải là đích đến cuối cùng của tàu chở hàng trên. Tuy nhiên, báo cáo nói rằng việc bắt giữ này cho thấy Triều Tiên "sử dụng kỹ thuật che giấu cũng như mối liên hệ đang nổi giữa các thực thể của Triều Tiên trong hoạt động buôn bán vũ khí và khoáng sản."

Buôn bán khoáng sản cũng là một nguồn cung cấp vốn đáng kể cho Triều Tiên, bất chấp việc Bình Nhưỡng bị cấm cung cấp hoặc vận chuyển bằng đường biển hoặc đường hàng không khoáng sản của nước này.

Ngoài ra, tài liệu này cũng chỉ ra rằng các thực thể và ngân hàng của Triều Tiên tiếp tục hoạt động dưới hình thức núp bóng các đại diện sử dụng các công ty bình phong.

Những đại diện này dày dạn kinh nghiệm và được huấn luyện bài bản trong việc chuyển qua biên giới tiền, người và hàng hóa, vốn bao gồm vũ khí và các vật liệu liên quan.

Báo cáo thường niên này do một nhóm chuyên gia thuộc ủy ban giám sát việc thực thi các biện pháp trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực hiện.

Nhóm này cũng đưa ra những khuyến nghị để cải thiện việc thực thi các nghị quyết của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục