Liên hoan phim Quốc tế TP Hồ Chí Minh không chỉ là sự kiện được nhiều nhà làm phim, diễn viên mong chờ, mà còn giúp công nghiệp điện ảnh trong nước tiệm cận hơn với cách làm phim của nền văn hóa khác.
Với phim dài tập “Đi về phía lửa,” đạo diễn Trần Thanh Huy đem sự chân thực vào trong từng tình tiết. Anh ngưỡng mộ những người chiến sỹ sẵn sàng hy sinh tính mạng mình vì cộng đồng.
Điện ảnh vốn giàu tiềm năng kinh tế, nhưng cũng rất cần nguồn lực lớn để "bung sức" và thực sự trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn, đóng góp cho công cuộc phát triển Công nghiệp Văn hóa tại Việt Nam.
Hơn 100 đại biểu tham gia Hội thảo “Bảo hộ bản quyền trong phát triển công nghiệp Điện ảnh," tổ chức sáng 22/11, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nhân Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII.
Các bộ phim bom tấn của Hollywood vẫn là đầu tàu dẫn dắt ngành công nghiệp điện ảnh ở Thụy Sỹ. Ví dụ như phim “Avatar: The Way of the Water” ghi nhận hơn một triệu lượt xem.
Việc các đoàn phim quốc tế tới Việt Nam quay sẽ góp phần quảng bá văn hóa, du lịch của mảnh đất hình chữ S tới bạn bè trong và ngoài nước. Tuy nhiên, tiềm năng này còn chưa được khai phá triệt để.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị thực hiện Chiến lược quy hoạch và phát triển điện ảnh theo hướng hiện đại, đậm bản sắc dân tộc, đáp ứng tốt nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.
Tiến sỹ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, khẳng định công nghiệp điện ảnh là ngành mũi nhọn để phát triển công nghiệp văn hóa.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bên cạnh các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, việc bổ sung các chính sách để khuyến khích xã hội hóa hoạt động điện ảnh là rất quan trọng.
Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) gồm 8 chương, 50 điều dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 vào tháng 5/2022, với kỳ vọng giúp ngành điện ảnh có bước phát triển, hội nhập mới.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 23/10, các đại biểu Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).
Phát triển công nghiệp văn hóa chính là con đường để văn hóa thủ đô Hà Nội tham gia cạnh tranh trên thị trường văn hóa quốc tế, tăng cường sức mạnh tổng hợp nội sinh của đất nước.
Theo các chuyên gia, nhằm tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng trong điện ảnh, cần tạo hành lang pháp lý toàn diện để có thể điều chỉnh được tất cả hoạt động kinh doanh liên quan lĩnh vực này.
Truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ báo chí Latvia và Nga cho hay, nhà làm phim gạo cội từng giành nhiều giải thưởng lớn Kim Ki-duk đã qua đời ở Latvia do mắc COVID-19.
Liên hoan phim Thái Lan 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra từ ngày từ ngày 30/9-2/10, là dịp để giới thiệu, quảng bá nền điện ảnh Thái Lan với khán giả Việt Nam và quốc tế.
Công chúng sẽ được thưởng thức biểu diễn trường quay ảo, trải nghiệm trình diễn âm thanh 5.1, khám phá nhiều dịch vụ công nghệ mới đến từ 15 quốc gia có nền công nghiệp truyền hình phát triển...
Ông Ông Mạnh Dũng bị cách chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Trung Quốc và ông Tôn Chí Cương bị cách chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và kế hoạch hóa gia đình quốc gia.
Triển lãm Telefilm tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi giữa các đơn vị truyền hình trong nước, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác với các đơn vị nước ngoài, tạo lập sàn giao dịch về phim và truyền hình hiệu quả
Sự trải rộng về đề tài và chiều sâu của phim hoạt hình Nhật Bản (anime) và các tác phẩm hoạt hình khác sẽ là điểm nhấn quan trọng trong Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF) năm nay.